18/03/2021 11:21  
(Tin thể thao, tin tennis) - Roger Federer cho biết anh có thể sẽ tham dự một số giải đấu trên mặt sân đất nện.

  

Sau 405 ngày vắng mặt, Roger Federer đã đánh dấu sự trở lại chiến thắng trước tay vợt số 28 thế giới người Anh, Daniel Evans trong trận đấu kéo dài 3 set tại vòng 2 Qatar Open. Nhưng ở vòng tứ kết, tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ đã phải dừng bước trước Nikoloz Basilashvili, người sau đó đã lên ngôi vô địch.

Sau thất bại tại Doha, Federer đã tuyên bố không tham dự Dubai Open, giải ATP 500 đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và muốn tiếp tục tập luyện trong phần còn lại của mùa giải. Chưa có thông tin chính thức về giải đấu tiếp theo của Federer nhưng tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ cho biết anh rất muốn tham gia một giải đấu trên mặt sân đất nện.

Federer tiết lộ: “Cuộc đua diễn ra trước các giải sân cỏ là sân đất nện. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chơi trên mặt sân đất nện nếu tôi muốn chơi các trận đấu. Mặt sân đất nện có thể tốt hoặc xấu đối với tôi. Tôi sẽ chỉ biết trong thực tế, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xấu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chơi một số giải đấu trên mặt sân đất nện”.

Ai cũng biết rằng đất nện được xem là mặt sân sở trường của Rafael Nadal. Bằng chứng là tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được 13 chức vô địch Roland Garros, một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Còn tại các giải Master 1000 trên mặt sân đất nện, tay vợt người Tây Ban Nha đang sở hữu thành tích vô đối với 11 chức vô địch Monte Carlo, 9 danh hiệu Rome Open và 5 lần lên ngôi tại Madrid Open.

Ngoài ra, Federer sẽ còn phải đối đầu với những tay vợt hàng đầu khác như đương kim số 1 thế giới Djokovic hay "Hoàng tử đất nện" Dominic Thiem. Tuy nhiên, tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ không đặt nặng thành tích tại các giải đấu trên mặt sân đất nện, mà xem đó là bước đệm để anh hướng đến Wimbledon, giải đấu anh từng 8 lần vô địch. 

Vào mùa hè này, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra sau 1 năm bị hoãn do ảnh hưởng của Covid-19. Trong quá khứ, Federer từng 1 lần giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung đôi nam và 1 lần giành huy chương bạc 0lympic London 2012 ở nội dung đơn nam. Do đó, tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ rất khao khát huy chương vàng ở nội dung đánh đơn.

Tại Olympic Rio 2016 diễn ra cách đây 5 năm, Federer đã không thể tham dự vì chấn thương. Do đó, Olympic Tokyo 2021 sẽ là cơ hội cuối cùng để tay vợt người Thụy Sĩ giành được danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Và cựu số 1 thế giới đã nhắc lại mong muốn của anh là hoàn toàn đủ sức khỏe để kịp tham dự sự kiện này.

“Olympic là một mục tiêu lớn đối với tôi. Thật không may, tôi đã bỏ lỡ Olympic Rio năm 2016 vì chấn thương đầu gối trái. Tôi hy vọng mình sẽ trở lại tại Olympic Tokyo. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ hoàn toàn ở trạng thái tốt nhất vào lúc đó và những câu hỏi về đầu gối của tôi sẽ dừng lại”, Federer nói thêm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...