18/01/2021 0:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Làng tennis đã có những tay vợt đáng gờm của thế hệ 2000 sẵn sàng thách thức "Big 3" và các tay vợt thế hệ sau.

  

Nhìn lại trận đấu Sinner - Nadal tại Roland Garros 2020

Năm 2021 được hy vọng sẽ là một năm mà các giải tennis được diễn ra trở lại sau khi dịch Covid-19 khiến Wimbledon và nhiều giải khác phải hủy bỏ trong năm 2020 vừa qua. Giới mộ điệu đang chờ những tay vợt hàng đầu như Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic trở lại nhưng bên cạnh đó các tay vợt trẻ cũng sẽ có sân khấu để tỏa sáng và làm lu mờ các đàn anh.

Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Adrey Rublev và Stefanos Tsitsipas là những cái tên đã không còn xa lạ với fan tennis, nhưng trong khi họ còn chưa lật đổ được nhóm “Big 3” thì đã có những tay vợt còn trẻ hơn, những người sinh ra trong thập niên 2000, sẵn sàng chiếm lấy vũ đài để thể hiện năng lực của mình.

Jannik Sinner, 19 tuổi, là người vô địch giải Sofia 2020 nhưng dấu ấn lớn nhất năm qua của anh là lọt vào tứ kết Roland Garros ở tuổi 19 và chỉ dừng bước do gặp phải một Rafael Nadal “trùm cuối” ở Paris. Phong cách của Sinner đang được định hình và tay vợt người Italia có một sự kết hợp lý tưởng giữa kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh để đối đầu bất cứ tay vợt nào.

Sinner (đang xếp hạng 36 thế giới) đã đánh bại Stan Wawrinka và Kei Nishikori, những tay vợt thuộc hàng cựu binh, và giờ anh chĩa đích ngắm của mình về phía các tay vợt top 20. Nhưng không chỉ Sinner, một số tay vợt U20 khác cũng đang chuẩn bị cho một năm 2021 mà họ có thể sẽ gây ra nhiều bất ngờ.

Thiago Seyboth Wild là tay vợt đầu tiên của thập niên 2000 đoạt một chức vô địch ATP khi anh đăng quang tại thủ đô Santiago của Chile, đánh bại Casper Ruud ở chung kết. Anh có thể hình to lớn với chiều cao 1m85, mặc dù kỹ thuật của Wild vẫn còn phải được cải thiện nhiều.

Carlos Alcaraz ở tuổi 17 đã được đánh giá là tương lai của tennis Tây Ban Nha, khi giành tới 39 chiến thắng và thua chỉ 7 trận trong năm 2020. Tuy nhiên anh được đánh giá là chưa hoàn thiện khi khả năng giao bóng và các cú thuận tay vẫn còn non, mà đó là những mặt cơ bản của các tay vợt.

Tay vợt người Pháp Hugo Gaston năm nay 20 tuổi và anh được đặc cách dự Roland Garros 2020 với tư cách một tay vợt chủ nhà, nhưng đã chứng tỏ tấm vé đó là xứng đáng khi lọt tới vòng 4, trong đó có một chiến thắng trước Stan Wawrinka ở vòng 3. Gaston cao chỉ khoảng 1m75 nhưng có kỹ thuật rất tốt và sự quyết tâm trong từng pha bóng, đặc biệt là lối chơi dựa vào những quả bỏ nhỏ rất hay.

Cũng lọt vào vòng 4 Roland Garros 2020 là Sebastian Korda, con trai của huyền thoại Petr Korda, người đã dừng bước vì gặp phải chính Nadal. Năm nay 20 tuổi và sở hữu chiều cao lên tới 1m96, Korda sở hữu một lối chơi cực kỳ sức mạnh dựa chủ yếu vào các cú giao uy lực, những cú thuận tay nặng về hai góc để mở mặt sân ghi điểm.

Người hâm mộ banh nỉ sẽ phải chờ thêm thời gian, các giải đấu sắp tới để kiểm nghiệm khả năng, sự tiến bộ của các tay vợt trẻ kể trên. Nhưng ít nhất, với sự xuất hiện của các "Sao Mai" lứa sinh từ năm 2000 trở về sau, cuộc đua trên sân tennis sẽ thêm phần thú vị.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...