22/12/2020 10:10  
Do gặp chấn thương nên Roger Federer vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2020. Tay vợt người Thụy Sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật hai lần và đang trong quá trình phục hồi…

Đại dịch Covid-19 khiến thế giới tennis trải qua một năm đầy biến động với nhiều giải đấu phải hủy bỏ, hoặc tổ chức trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Với riêng Roger Federer, mùa giải của anh chính thức khép lại từ trước khi Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới. Sau khi tham dự Australian Open 2020, Federer nghỉ thi đấu hàng loạt các giải đấu bởi anh gặp chấn thương. 

Tay vợt người Thụy Sĩ đã phải tiến hành hai ca phẫu thuật ở đầu gối phải khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhờ hệ thống xếp hạng mới được áp dụng để đối phó với hậu quả của Covid-19, cựu số 1 thế giới đã giữ được một vị trí trong Top 5, tuy nhiên ngay cả điều đó thì khả năng tham dự Australian Open 2021 của Federer vẫn còn để ngỏ.

Năm 2021, Federer sẽ phải đối đầu với thách thức lớn từ đối thủ kỳ cựu Rafael Nadal, tay vợt 34 tuổi người Tây Ban Nha chinh phục Roland Garros 2020 mà không thua một set, qua đó cân bằng thành tích 20 danh hiệu Grand Slam cùng Federer.

Trong một cuộc phỏng vấn dài với Schweizer Illustrierte, tay vợt người Thụy Sĩ tiết lộ rằng anh đã nói chuyện rất nhiều với Nadal trong giai đoạn các giải đấu bị tạm dừng (tháng 3 tới tháng 6/2020). Hai biểu tượng của tennis thời kỳ hiện đại đều là một phần của Hội đồng vận động viên, tổ chức đã đóng một vai trò quan trọng trong những tháng gần đây.

Trên thực tế, thế giới quần vợt đã chuẩn bị một loạt các biện pháp khắc phục cho phép các tay vợt cấp thấp có thể vượt qua khó khăn về tài chính, bởi họ không còn thu nhập khi các giải đấu liên tục bị hủy bỏ.

Nói về quan hệ với Nadal, Federer cho biết: "Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Rafael Nadal. Bởi vì chúng tôi là thành viên của Hội đồng vận động viên, chúng tôi phải tiếp tục thảo luận các vấn đề: Điều gì là tốt nhất cho môn thể thao này? Làm thế nào chúng tôi có thể đưa nó về phía trước? Chúng tôi cũng đã nói chuyện trong giai đoạn giãn cách xã hội khó khăn ở Tây Ban Nha. Và cậu ấy hỏi tôi cảm thấy như thế nào làm sau khi phẫu thuật".

Federer cho biết anh ấy hạnh phúc khi được ở nhà trong vài tháng đầu tiên khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, sự cô lập khiến anh nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ các giải đấu và cũng như không thể thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Federer nói: "Ban đầu, tôi rất vui khi được ở lại Thụy Sĩ lâu hơn, nhưng đến một lúc nào đó, chúng tôi nhận ra rằng mình đang nhớ những người bạn của mình, những người đến từ London, New York hay Paris. Cuộc sống của chúng tôi cũng diễn ra trong các giải đấu, và chúng tôi đã bỏ lỡ nó". 

Federer đã chọn Dubai để chuẩn bị cho mùa giải tới. Trong lễ trao giải Laureus cách đây khoảng 1 tuần, cựu số 1 thế giới tâm sự rằng anh chưa thể sung sức 100% và lần trở lại sân cỏ tới có thể trở thành cú trượt.

Mục tiêu ban đầu của nhà vô địch Grand Slam 20 lần là sẵn sàng vào đầu năm 2021, nhưng cũng do các biện pháp nghiêm ngặt mà chính phủ Australia áp đặt, Federer có thể mất vài tháng mới có thể chính thức trở lại thi đấu.

Trên thực tế, những mục tiêu lớn của Federer trong mùa giải mới sẽ là Wimbledon, Olympic Tokyo và US Open, những gì có lẽ sẽ đại diện cho nỗ lực lớn cuối cùng trong sự nghiệp phi thường của "Tàu tốc hành".

"Chúng tôi chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ở đây (ở Thụy Sĩ) kể từ khi có con", Federer nói khi được hỏi sẽ tổ chức lễ Giáng sinh ở đâu. "Sau đó chúng tôi sẽ tới Dubai. Điều đó rất hay, nhưng cũng rất cồng kềnh, từ đây con đường đến Australia thậm chí còn dài hơn".

"Tôi thực sự phải kiểm tra toàn diện đầu gối của mình trên sân đấu. Với hy vọng rằng tôi sẽ có đủ sức khỏe để tham dự Australian Open. Huấn luyện trong nhà dưới thời tiết lạnh không phải là điều kiện lý tưởng. Nhưng chúng tôi chỉ ở nhà, nơi có gia đình".

Federer nói rằng việc Australian Open 2021 lùi thời gian tổ chức sẽ giúp anh có thêm thời gian 2-3 tuần để rèn luyện thể lực và thậm chí có thể sẵn sàng cho giải đấu chính thức. Federer cho biết anh hy vọng lấy lại thể lực đầy đủ vào tháng 10, nhưng quá trình hồi phục chậm so với kế hoạch.

Tay vợt từng sáu lần vô địch Australian Open nói thêm rằng anh không quay trở lại thi đấu nếu chưa cảm thấy sẵn sàng và chỉ trở lại thi đấu khi cảm thấy thực sự sung sức. 

Giám đốc điều hành Tennis Australia, Craig Tiley tiết lộ Federer đã nói với ông rằng ngày 8 tháng 2 sẽ là một ngày dễ chịu hơn để tay vợt người Thụy Sĩ có thể tham dự Australian Open. "Anh ấy nói với chúng tôi rằng ngày 8 tháng 2 là một ngày thích hợp hơn cho anh ấy để chuẩn bị cho Australian Open",Tiley nói.

Phù Sa

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   Mục tiêu   Nadal   Roland Garros   Tennis   US Open   chinh phục   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...