11/01/2021 10:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 5-11/1: Roger Federer chia sẻ về tương lai của mình nếu chia tay sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Trong khi đó, Rafael Nadal và Novak Djokovic bị một đồng nghiệp cáo buộc đã được thiên vị trước thềm Úc mở rộng.

  

Federer tiết lộ tương lai nếu giải nghệ

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí GALA ở Zurich (Thụy Sĩ), Roger Federer đã dành lời ngợi ca đặc biệt đến người vợ Mirka Vavrinec và "bật mí" về bản thân nếu chia tay sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp.

"Trong suốt 20 năm qua, tôi luôn di chuyển, liên tục di chuyển đến các giải đấu khắp thế giới. Thời gian ở nhà dài nhất của tôi cũng chỉ tối đa từ 5-6 tuần. Một kỳ nghỉ dài như hiện tại thực sự tốt. Tôi có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi một ai đó quan trọng với bạn, cảm xúc sẽ xuất hiện và bộ mặt không hề có cảm xúc lúc ấy sẽ tan ra như đường".

"Mirka là người mẹ tốt nhất, người vợ tốt nhất mà tôi biết! Mirka luôn là chỗ dựa to lớn, cô ấy là một người tuyệt vời. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của tôi, cô ấy luôn ủng hộ tôi", Federer nói. 

Khi được hỏi về cuộc sống của mình sau khi giải nghệ, Federer tiết lộ rằng có thể anh sẽ định cư ở quê nhà Thụy Sĩ, nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu cơ thể của huyền thoại này không thể tiếp tục cho phép anh thi đấu đỉnh cao được nữa.

"Thụy Sĩ là đất nước yêu thích tuyệt đối của tôi và tôi luôn biết rằng một ngày nào đó sau khi kết thúc sự nghiệp quần vợt, tôi sẽ sống ở đây. Nếu bánh răng không còn hoạt động thì tôi sẽ dừng lại", Federer kết luận.

Nadal và Djokovic bị đồng nghiệp ghen tỵ vì được ưu ái thái quá trước thềm Australian Open

Tay vợt nổi tiếng người Pháp Jeremy Chardy mới đây đã công khai bày tỏ sự phẫn nộ khi ban tổ chức Australian Open 2021 ưu tiên cho Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem (nội dung đơn nam), Serena Williams, Simona Halep và Naomi Osaka (nội dung đơn nữ) được tham dự giải quần vợt "làm nóng" ở Adelaide ngày 29/1, thay vì phải cách ly ở Melbourne trước khi dự Australian Open (8-21/2).

Chia sẻ trên tờ L'Equipe, Chardy nói: "Nói một cách nhẹ nhàng thì thông báo dành cho 3 tay vợt hàng đầu mỗi nội dung này có một chút bất thường và kỳ lạ. Họ thậm chí sẽ có thể hưởng lợi từ việc được sử dụng một phòng tập gym tại khách sạn và được thực hiện các bài luyện tập của riêng mình mà không bị tính vào hạn ngạch giới hạn 5 giờ".

"Họ còn có thể ra ngoài đi lại. Họ sẽ gần như có thể sống một cuộc sống bình thường (thay vì bị cách ly). Họ đã có rất nhiều đặc quyền. Nếu họ được hưởng mọi thứ hơn bạn, đó sẽ không phải là sự chuẩn bị giống nhau cho giải đấu sắp tới (Australian Open). Và điều đó thật kỳ lạ đối với một môn thể thao mà tất cả chúng ta được cho là có cùng quan điểm. Nếu tôi là tay vợt số 4 thế giới, tôi hẳn sẽ quẫn trí mất".

Kiều nữ Svitolina thoát hiểm ngoạn mục ở Abu Dhabi

Sau khi dễ dàng vượt qua Jessica Pegula và cựu số 2 thế giới Vera Zvenareva đều chỉ sau 2 set ở 2 vòng đầu tiên của giải quần vợt WTA Abu Dhabi, tay vợt xinh đẹp người Ukraine Elina Svitolina đã vấp phải rất nhiều khó khăn khi đối đầu đối thủ đến từ Nga Ekaterina Alexandrova tại vòng 3.

Trong set 1, Svitolina thể hiện bản lĩnh của hạt giống số 2 bằng chiến thắng 6-2 khá chóng vánh. Nhưng đến set 2, khi bị hạt giống số 17 Alexandrova kéo vào loạt tie-break, "đóa hồng" đến từ Ukraine đã thua với tỷ số điểm 5-7.

Bước vào set cuối, thêm một lần nữa 2 tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Ở màn đấu trí này, Svitolina đã thắng nghẹt thở 10-8 sau một lỗi tự đánh hỏng của đối thủ để chính thức vượt qua Alexandrova sau 3 set. Tại vòng tứ kết, cô sẽ chạm trán một đối thủ người Nga nữa là Veronika Kudermetova.

Video Elina Svitolina thắng nhọc nhằn Ekaterina Alexandrova ở vòng 3 Abu Dhabi Open 2021:

Sharapova nói nguyên nhân không chịu nhập quốc tịch Mỹ

Maria Sharapova sinh ngày 19/4/1987 ở Nyagan (Nga) và cô bắt đầu cầm vợt luyện tập chơi tennis từ năm mới 4 tuổi. Năm 1994, khi mới 7 tuổi, "Búp bê Nga" đã chuyển sang Florida (Mỹ) để có thêm nhiều điều kiện phát triển sự nghiệp trở thành một tay vợt chuyên nghiệp.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của tờ Tennis World USA, Sharapova đã tiết lộ lý do cô vẫn giữ quốc tịch Nga mà không nhập tịch Mỹ dù có thừa điều kiện để làm điều đó: 

"Chắc chắn tôi đã có quốc tịch Mỹ nếu tôi thực sự muốn điều đó. Nhưng thực tế là tôi chưa bao giờ tự hỏi mình về vấn đề này, tôi cũng chưa từng nói chuyện đó với gia đình và ban huấn luyện của tôi.

Rốt cuộc, đó là vấn đề liên quan đến môi trường sống của gia đình và nền văn hóa phong phú mà một người có. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm sống và nói chung tôi đã được định hình theo văn hóa Nga ngay từ khi tôi còn nhỏ. 

Tôi không chỉ đề cập đến niềm tự hào về quốc gia của mình mà còn muốn nói đến đến tinh thần và sự ngoan cường của dân tộc, tôi đã được thừa hưởng từ đó tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Và vì lý do này, tôi đã quyết định vẫn chỉ có duy nhất quốc tịch Nga mà thôi", Masha lý giải.

Chồng Serena "nổi điên" vì kẻ xúc phạm vợ con mình

Sau khi biết tin Ion Tiriac có những lời lẽ phân biệt chủng tộc và giới tính xúc phạm Serena Williams và con gái mình, Alexis Olympia, chồng của Serena là Alexis Ohanian đã công khai chỉ trích cựu VĐV tennis 81 tuổi người Romania trên trang Twitter cá nhân.

"Năm 2021 rồi nhưng thật không thể kìm hãm được cơn tức giận với một tên hề phân biệt chủng tộc và giới tính nhắm đến gia đình tôi. Tôi đã phải tra google tên của hắn (Ion Tiriac). Hóa ra, cô con gái 3 tuổi của tôi còn có nhiều trận thắng ở Grand Slam hơn tên hề đó", doanh nhân Ohania viết dòng tweet châm biếm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Florida   Nadal   Serena Williams   Tennis   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...