08/04/2021 8:25  
Thế giới ghi nhận gần 134 triệu người nhiễm, gần 2,9 triệu người chết do nCoV, Italy, Bỉ và Tây Ban Nha khuyến cáo chỉ sử dụng AstraZeneca cho người cao tuổi.

Thế giới đã ghi nhận 133.610.878 ca nhiễm nCoV và 2.896.984 ca tử vong, tăng lần lượt 587.287 và 11.362, trong khi 107.735.101 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) hôm 7/4 kết luận rằng việc xuất hiện các cục máu đông bất thường kèm theo tiểu cầu trong máu thấp nên được liệt kê là "tác dụng phụ rất hiếm gặp" của vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, EMA cho rằng các nước nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca vì lợi ích lớn hơn rủi ro.

Italy và Tây Ban Nha khuyến cáo chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi. Bỉ dừng tiêm vaccine cho người 18-55 tuổi. Anh khuyến nghị rằng người dưới 30 tuổi nên tiêm vaccine khác thay vì AstraZeneca. Ngoài vaccine AstraZeneca, Anh đang triển khai tiêm vaccine Pfizer và Moderna.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 31.627.973 ca nhiễm và 571.023 ca tử vong do nCoV, tăng 65.913 ca nhiễm và 763 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6/4 cảnh báo nước này vẫn "chưa tới vạch đích" trong cuộc chiến chống Covid-19. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và vẫn đang trong cuộc đua sinh tử chống lại virus này", Biden phát biểu tại Nhà Trắng, nói thêm rằng các biến chủng mới của nCoV đang lan rộng nhanh chóng, khiến số ca nhiễm tăng trở lại và số ca nhập viện không còn xu hướng giảm nữa.

Biden bày tỏ hy vọng tất cả người trưởng thành tại Mỹ sẽ đủ điều kiện đăng ký tiêm chủng vào ngày 19/4, muộn hơn hai tuần so với mục tiêu được đề ra trước đó. Một số bang vốn đã dời thời hạn này sang ngày 1/5. Jeff Zients, điều phối viên Covid-19 của Nhà Trắng, hôm qua cho biết hơn 28 triệu liều vaccine sẽ được chuyển tới các bang trong tuần này.

Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 13.193.205 ca nhiễm và 340.776 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 87.147 và 3.412 ca.

Brazil ngày 7/4 ghi nhận ca nhiễm biến thể nCoV từ Nam Phi đầu tiên - một dấu hiệu nguy hiểm cho quốc gia ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao nhất thế giới. Biến chủng dễ lây lan hơn đã hoành hành và những biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện hời hợt, dẫn đến đợt bùng phát không thể kiểm soát.

Theo phân tích của Reuters, trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng giúp kiềm chế sự bùng phát tại Mỹ, Brazil trở thành tâm điểm của đại dịch trên toàn cầu, chiếm tới 1/4 số ca tử vong mỗi ngày của thế giới. Một số nhà khoa học dự báo tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Brazil có thể vượt quá Mỹ, dù dân số nước ngày chỉ bằng 2/3 Mỹ.

Sao Paulo, thành phố lớn nhất đất nước, hôm 7/4 cho biết họ sẽ bắt đầu đào khoảng 600 ngôi mộ mới mỗi ngày, vượt xa kỷ lục 426 ngôi mộ trong một ngày vào ngày 30/3. Thành phố cũng đang chuẩn bị kế hoạch cho một "nghĩa trang thẳng đứng", nơi 26.000 phần mộ được xây dựng giống như ngăn kéo chứa hài cốt. Dự án này có thể được xây dựng trong 90 ngày sau khi được phê duyệt.

Bất chấp diễn biến tồi tệ, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes hôm qua cho biết Brazil có thể nối lại hoạt động kinh doanh trong hai đến ba tháng nữa. "Tất nhiên hoạt động kinh tế có lẽ sẽ giảm, nhưng sẽ ít hơn nhiều so với mức độ mà chúng ta đã hứng chịu năm ngoái", ông nói.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 12.926.061 ca nhiễm và 166.892 ca tử vong, tăng lần lượt 126.315 và 684.

Thủ đô New Delhi hôm 7/4 bắt đầu áp lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 22h tới 5h sáng hôm sau, cho đến ngày 30/4, trong bối cảnh phần lớn đất nước đang vật lộn kiềm chế làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng hơn nhiều so với đợt đầu tiên. Vinod Kumar Paul, quan chức y tế cấp cao chính phủ Ấn Độ, tuyên bố 4 tuần tới sẽ "vô cùng quan trọng".

Maharashtra, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước, hôm 5/4 cũng đã bắt đầu đóng cửa các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng, địa điểm thờ phụng, giữa lúc các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân.

Quốc gia đông dân thứ hai thế giới với 1,35 tỷ dân đã tiêm 80,9 triệu liều vaccine Covid-19, nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng bị tụt lại về tỷ lệ tiêm chủng trên đầu người.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 4.841.308 ca nhiễm và 97.273 ca tử vong.

Pháp đang hy vọng việc thúc đẩy tiêm chủng, kết hợp với đợt phong tỏa thứ ba kéo dài một tháng bắt đầu từ cuối tuần trước, sẽ giúp họ kiểm soát được đợt bùng phát mới nhất do các biến chủng nCoV mới. Hơn 9,5 triệu người, tương đương 14,2% dân số Pháp, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19.

Anh báo cáo 4.367.291 người nhiễm và 126.927 người chết, tăng lần lượt 2.763 và 45 trường hợp.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi đầu tuần cho biết nước này đã chuyển sang giai đoạn hai của lộ trình nới lỏng biện pháp hạn chế. Theo đó, cửa hàng, quán rượu ngoài trời, tiệm cắt tóc, phòng gym và nhiều dịch vụ khác sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 12/4.

Toàn bộ người dân Anh sẽ được xét nghiệm Covid-19 hai lần mỗi tuần kể từ ngày 9/4. Chính phủ Anh hôm qua cho biết 31,6 triệu người dân đã được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.547.376 ca nhiễm, tăng 4.860, trong đó 42.064 người chết, tăng 87.

Bộ trưởng Y tế Indonesia hôm 5/4 cho biết chỉ 20 triệu trong tổng số 30 triệu liều vaccine Covid-19 mà nước này đã đặt hàng giao trong tháng 3 và tháng 4 được chuyển tới, do các hạn chế xuất khẩu. Quan chức này cũng kêu gọi điều chỉnh lại chương trình tiêm chủng, ưu tiên nhóm người cao tuổi.

Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng 1 và đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 181,5 triệu người trong vòng một năm.

Philippines vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 819.164 ca nhiễm và 14.059 ca tử vong, tăng lần lượt 6.414 và 242 ca.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 3/4 tuyên bố sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống Covid-19 ở khu vực thủ đô Manila và các tỉnh lân cận thêm ít nhất một tuần. Các biện pháp bao gồm cấm đi lại không cần thiết, tụ tập đông người, dùng bữa trong nhà hàng.

Dữ liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy 96% số ca nhiễm chưa bình phục tại nước này là nhẹ. Tuy nhiên, khả năng điều trị tích cực tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô đã sắp chạm đến giới hạn, với 80% giường được sử dụng. Nhiều bệnh viện buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân.

Philippines ngày 7/4 cho phép sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc cho một số người cao tuổi, dựa trên đánh giá về tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm. Trước đó, Philippines chỉ tiêm vaccine này cho người 18-59 tuổi.

Nước này đã tiêm 922.898 liều vaccine Sinovac và AstraZeneca cho nhân viên y tế, người cao tuổi và những người mắc bệnh nền, bằng 1/3 lượng vaccine họ đang sở hữu.

Vũ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   Covid   Covid-19   Joe Biden   Kinh tế   Nhà Trắng   Reuters   Trung Quốc   Tổng thống   dịch vụ   trung tâm thương mại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...