10/03/2021 14:10  
Với cú đúp vào lưới Sevilla trong trận lượt về Champions League, Erling Haaland đã giúp đội nhà giành vé vào tứ kết đồng thời bản thân anh cũng lập nên 3 kỷ lục khó tin tại giải đấu danh giá này.

Erling Haaland đã chứng tỏ mình là "hung thần" với Sevilla khi lần lượt lập cú đúp trong trận lượt đi lẫn lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, qua đó giúp đội nhà giành vé vào vòng tứ kết với tổng tỷ số chung cuộc 5-4.

Cú đúp ở trận lượt về giúp chân sút người Na Uy lập 3 kỷ lục khó tin ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Theo Squawka, Haaland (20 tuổi, 231 ngày) trở thành chân sút trẻ nhất lịch sử Champions League chạm mốc 20 bàn. Ngôi sao thuộc biên chế Dortmund phá kỷ lục được nắm giữ bởi Kylian Mbappe (21 tuổi 355 ngày). Siêu sao Lionel Messi cũng phải chờ đến tuổi 22 mới chạm cột mốc ghi bàn này.

Chưa dừng ở đó, Haaland còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp. Tiền đạo sinh năm 2000 đều ghi 2 bàn trong 2 trận đấu với Club Brugges ở vòng bảng và 4 bàn, chia đều trong 2 trận vào lưới Sevilla ở vòng 1/8.

Ngoài 2 kỷ lục trên, Haaland còn là cầu thủ chạm mốc 20 bàn với số trận thấp nhất. Anh chỉ cần 14 lần ra sân để có thành tích này. Kỷ lục trước đó thuộc về Harry Kane (20 bàn sau 24 lần ra sân).

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Peter Crouch đã dành nhiều lời khen ngợi cho Erling Haaland trên kênh BT Sport: "Con số những bàn thắng của cậu ấy ngày càng tốt hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Cậu ấy có tốc độ và bứt phá rất tốt. Cậu ấy đã ở đẳng cấp thế giới rồi".

"Cậu ấy rất phù hợp với vai trò số 9 trên sân. Cậu ấy có mọi thứ; tốc độ, sức mạnh, sự bứt phá. Tôi chưa từng thấy điều này từ một cầu thủ trẻ như thế này bao giờ", Crouch nói thêm.

Cựu tiền đạo Man Utd Owen Hargreaves thì nhận xét: "Cậu ấy trông có vẻ tức giận nhưng lại bùng nổ như cách cậu ấy chơi bóng, nó không giống như những gì tôi từng thấy. Cậu ấy không phải là người thường".

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...