18/01/2021 10:05  
Ngày 18.1, heo hơi tại một số địa phương phía bắc tăng 1-2 giá, đẩy giá trung bình của toàn vùng tăng mạnh. Cụ thể, tại Bắc Giang tăng 2 giá lên 84.000 đồng/kg, tại Hà Nam và Nam Định tăng 1 giá cũng lên 84.000 đồng/kg. Hưng Yên, Hà Nam tiếp tục là các địa phương dẫn đầu cả nước với giá heo hơi lên 87.000 đồng/kg. Giá chung toàn vùng miền Bắc hôm nay ở mức khá cao, từ 83.000 - 87.000 đồng/kg.
Ở miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi vọt lên mốc 80.000 đồng/kg, giá dao động toàn vùng từ 80.000 - 84.000 đồng/kg. Đặc biệt, heo xuất chuồng tại các địa phương Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận nhích 1 giá lên 81.000 - 82.000 đồng/kg. Như vậy, sau miền Bắc, heo hơi tại miền Trung và Tây nguyên đang cao thứ 2 của cả nước.
Tại miền Nam, giá heo xuất chuồng hôm nay cũng được điều chỉnh tại một số tỉnh vùng Tây Nam bộ, tăng 2 giá. Tuy nhiên, nhìn chung toàn miền, heo hơi tại miền Nam đang thấp nhất cả nước, dao động từ 79.000 - 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tăng, song mức tiêu thụ tại các chợ lại chậm. Ngày 18.1, có khoảng 5.500 con heo về hai chợ đầu mối TP.HCM. Theo phản ánh của thương lái, heo hơi của CP tăng 1 giá lên 81.000 đồng/kg nên heo tại chợ thường tăng 2 giá. Tuy nhiên, chợ không bán nhanh như tuần trước, đến 6 giờ sáng, chợ đầu mối vẫn còn nhiều heo mảnh. Heo mảnh bán đầu chợ giá cao từ 104.000 - 108.000 đồng/kg.
Theo dự báo của thương lái và giới chăn nuôi, giá heo hơi trong những ngày tới có thể tăng từ 2-3 giá tại khu vực phía nam do nhu cầu thị trường tăng sản xuất thực phẩm chế biến đón Tết Nguyên đán. Tại miền Bắc, các thương lái dự báo giá heo hơi khó tăng đột biết đến Tết Nguyên đán, cao nhất có thể chạm ngưỡng 90.000 đồng/kg rồi quay đầu giảm do chính sách cấm biên vẫn đang triển khai quyết liệt và dịch bệnh trong chăn nuôi heo được ngăn ngừa vào dịp cuối năm.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Thuận   HCM   chính sách   sản xuất   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...