30/10/2020 12:05  
Ngày 30.10, giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 67.000 - 79.000 đồng/kg. Trong đó, một số địa phương ở miền Bắc báo tăng 3 giá như ở Vĩnh Phúc, Yên Bái, Ninh Bình… vọt lên 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Tuyên Quang cũng ở mức cao từ 70.000 - 73.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại trong khu vực giao dịch đều quanh ngưỡng 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Tại miền Trung, heo hơi xuất chuồng tại Quảng Trị, Quảng Bình hôm nay (30.10) tăng 2 giá lên 73.000 đồng/kg. Giá heo xuất chuồng toàn khu vực phổ biến mức 72.000 - 73.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại miền Nam, đồng loạt nhiều tỉnh tăng giá bán heo hơi từ 1 - 2 giá, đưa giá heo hơi tại các tỉnh Bạc Liêu, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An vọt lên 77.000 - 79.000 đồng/kg. Mức giao dịch chung toàn vùng từ 72.000 - 79.000 đồng/kg.
Như vậy, sau những trận mưa, lũ lụt và bão dồn dập tại miền Trung, tuy tỷ lệ thất thoát về số heo nuôi không lớn (0,2%) tại các tỉnh miền Trung, song thiên tai đã tác động lớn đến thị trường tiêu thụ thực phẩm. Giá heo hơi trong tuần qua đã tăng mạnh lên đến 6.000 đồng/kg tại một số địa phương.
Trong diễn biến khác, ngày 28.10, tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam và Mỹ đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với tổng trị giá hàng tỉ USD. Trong đó, có ghi nhớ hợp tác về thịt heo giữa Liên minh Thương mại Việt Nam (VTA - một công ty nhập khẩu thực phẩm có trụ sở tại Việt Nam và có tỷ lệ sở hữu đáng kể của Mỹ) và tập hợp những nhà cung cấp Mỹ. Cụ thể, sẽ có chương trình 3 năm mua 300 - 500 triệu USD thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo đông lạnh, ướp lạnh của Mỹ để chế biến và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Trong 8 tháng của năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 35 triệu USD thịt heo từ Mỹ và VTA ước tính tiềm năng bán hàng theo thỏa thuận này có thể lên tới 500 triệu USD trong thời gian 5 năm. Ngoài Mỹ, Việt Nam hiện nhập khẩu thịt heo đông lạnh nhiều từ các quốc gia Nga, Brazil, Canada, Ba Lan… với gần 65.000 tấn, trị giá gần 153 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, tăng gần 273% về lượng và tăng 353% về trị giá so cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hà Nội   Kinh doanh   Việt Nam   hợp tác   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...