01/03/2021 9:05  
Sáng 1.3, giá USD ở các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Vietcombank vẫn niêm yết 22.890 - 23.100 đồng/USD; Eximbank giao dịch 22.910 - 23.090 đồng/USD... Riêng tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng đầu tuần tăng 15 đồng, lên 23.145 đồng/USD.
Trong khi đó, đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục đi lên. Giá mua USD ở một số điểm thu đổi ngoại tệ sáng 1.3 là 23.900 đồng/USD, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua nhưng giá bán ra tăng thêm 5 đồng, lên 23.990 đồng/USD. Theo bộ phận phân tích chứng khoán SSI, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục giãn rộng là nguyên nhân khiến tỷ giá USD "chợ đen" tăng mạnh từ đầu tháng 2 đến nay. 
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index sáng đầu tuần ở mức 90,74 điểm, giảm 0,74 điểm so với cuối tuần qua. Tỷ giá USD có xu hướng giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác như đồng euro, bảng Anh và yen Nhật.
Đồng bạc xanh tuần này được dự đoán sẽ chịu nhiều tác động từ các dữ liệu kinh tế và chính sách ngoại giao của Mỹ. Trong đó, báo cáo việc làm tháng 2 của nền kinh tế Mỹ dự kiến công bố vào ngày 5.3 sau khi số lượng hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần bất ngờ giảm mạnh vào tuần trước có thể là tâm điểm chú ý với nhà đầu tư ngoại hối. Các nhà phân tích dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tạo ra khoảng 165.000 việc làm mới trong tháng 2, sau khi tăng khiêm tốn 49.000 việc làm trong tháng đầu tiên của năm nay. Còn trước đó vào ngày 4.3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có những bình luận đáng theo dõi về nền kinh tế Mỹ tại một sự kiện trực tuyến do Wall Street Journal tổ chức. Bên cạnh đó, cùng ngày 4.3 sẽ có cuộc họp của liên minh dầu mỏ OPEC+ được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng ở mức khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu đang neo gần mức đỉnh 13 tháng...

Nguồn tin: thanhnien.vn


Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...