30/03/2021 10:06  
Sáng 30.3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với ngày hôm trước. Giá mua tăng 10 đồng lên 23.980 đồng/USD và giá bán ra cộng thêm 10 đồng, lên 24.050 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở thị trường tự do vẫn duy trì ở mức cao là 70 đồng thay vì chỉ 50 đồng như cuối tuần qua. Hiện giá đô la "chợ đen" cao hơn nhiều so với giá của các ngân hàng thương mại, chênh lệch 890 đồng/USD. 
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng 6 đồng lên 23.237 đồng/USD. Ngược lại, giá USD tại Vietcombank giảm 10 đồng, xuống mức mua vào là 22.950 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD; Eximbank giữ yên giá mua vào 22.980 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.160 đồng/USD...
Chỉ số USD-Index sáng 30.3 trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục tăng lên 92,91 điểm, cộng 0,6 điểm so với đầu ngày hôm trước. Theo Reuters, giá USD đã đi lên trong bối cảnh tâm lý đầu tư an toàn tăng do lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của quỹ đầu cơ. Các ngân hàng trên toàn cầu phải đối mặt với khoản lỗ tiềm tàng do quỹ đầu cơ Archegos Capital vỡ nợ trong các cuộc gọi ký quỹ. Theo một số nguồn tin, quỹ Archegos Capital đã cố gắng mua vào những cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và Trung Quốc để buộc những nhà đầu tư bán khống phải bù lỗ nhưng đã không thành công. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định ảnh hưởng của vấn đề trên có thể sớm lan rộng ra các thị trường.
Tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê nhận định, đồng USD trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh tiêm vắc - xin ngừa Covid-19 được triển khai rộng rãi trên nước Mỹ. Đồng thời Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0%-0,25% và duy trì chương trình mua trái phiếu ở mức ít nhất 120 tỉ USD/tháng để hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế Mỹ khiến giá USD tăng. Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá USD tháng 3 tăng 0,23% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân quý 1.2021 giảm 0,58%. Hơn nữa, quý 1.2021 cả nước tiếp tục xuất siêu 2,03 tỉ USD và đây cũng là một nguyên nhân giúp tỷ giá tại các ngân hàng thương mại khá ổn định và lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng lên cao...

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   Reuters   Trung Quốc   Tổng cục   Việt Nam   chuyên gia   chuyên gia kinh tế   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...