07/04/2021 11:06  
Sáng 7.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng so với hôm qua, xuống còn 23.229 đồng/USD. Còn tại các ngân hàng thương mại, giá USD hầu như đứng yên như Vietcombank vẫn giữ giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD; Eximbank đứng ở mức 22.990 đồng/USD và bán ra là 23.170 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc, xuống còn giá mua vào là 23.770 đồng/USD và bán ra 23.850 đồng/USD. So với hôm qua, đô la "chợ đen" đã giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra. Tổng cộng chỉ sau 2 phiên, giá USD thị trường tự do đã bốc hơi hơn 100 đồng. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đang ở mức 92,28 điểm, giảm 0,32 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD trước đó đã rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm so với mức đỉnh gần đây. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 1,65% vào ngày 6.4 và điều này giúp xoa dịu lo ngại lạm phát gia tăng. Trong năm nay, đồng bạc xanh đã tăng cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ khi các nhà đầu tư dự đoán Mỹ sẽ phục hồi nhanh hơn sau đại dịch Covid-19 so với các quốc gia phát triển khác nhờ chính sách kích thích mạnh mẽ và công tác tiêm chủng vắc-xin rộng rãi.
Gần đây, nhiều quốc gia nâng lãi suất và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ví dụ ngày 19.3, Nhân hàng Trung ương Nga quyết định nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4,5%, đồng thời báo hiệu sẽ có thêm đợt nâng lãi suất trong thời gian tới. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Brazil cũng thực hiện đợt nâng lãi suất đầu tiên trong gần 6 năm qua, nâng 75 điểm cơ bản lên 2,75%, và cũng báo hiệu sẽ nâng thêm vào tháng 5. Tương tự,  Thổ Nhĩ Kỳ nâng lãi suất thêm 200 điểm cơ bản lên gần 19%, với mục tiêu kìm hãm lạm phát cao ngất ngưởng... 
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng quay đầu đi xuống từ mức đỉnh của phiên đầu tuần. Đóng cửa phiên giao dịch 6.4 (rạng sáng 7.4 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 96,95 điểm, tương đương 0,29% xuống 33.430,24 điểm; Chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 4.073,94 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,05% còn 13.698,38 điểm. Trong tuần tới, các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan và Goldman Sachs sẽ khởi động mùa báo cáo kết quả kinh doanh mới với lợi nhuận quý đầu tiên được dự báo sẽ tăng vọt so với quý 4/2020 có thể sẽ hỗ trợ cho Phố Wall. Điều đó sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư đối với đồng bạc xanh.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Ngân hàng   Reuters   Thổ Nhĩ Kỳ   Việt Nam   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...