19/01/2021 9:20  
Giá vàng đã bật tăng trở lại sau phiên giảm giá hôm qua bất chấp đồng USD vẫn đang phục hồi tốt.

Thời điểm 8h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.843 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hiện giá của kim loại quý đang dao động trong biên độ hẹp 1.830-1.840 USD.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng lúc này tương đương 48,96 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước tới 7,49 triệu đồng/lượng, khoảng cách rất cao so với mức hơn 5 triệu vài phiên trước.

Tuy USD tăng giá tác động tiêu cực đến thị trường nhưng giá vàng vẫn đi lên. Bởi lẽ, sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden thúc đẩy quốc hội hành động nhanh chóng để thông qua kế hoạch cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD, giới đầu tư đang kỳ vọng thị trường tràn ngập "đồng bạc xanh" sẽ làm cho đồng tiền này suy yếu trong thời gian tới, tạo đà cho giá vàng đi lên. Vì thế, tại thời điểm này họ quyết định dồn vốn vào kim loại quý. 

Hỗ trợ cho giá vàng thời điểm này vẫn là sự bùng phát của dịch Covid-19 và lo ngại tình trạng này sẽ chưa được kiểm soát trước khi mùa đông qua đi.

Riêng Trung Quốc đã báo cáo hơn 100 trường hợp nhiễm ngày thứ sáu liên tiếp với các ca nhiễm phát sinh ở phía đông bắc làm dấy lên lo ngại về một làn sóng khác khi hàng trăm triệu người đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, nhà phân tích Eugen Weinberg của Commerzbank (Đức) nhận định chính phủ mới của Mỹ sẽ gia tăng các gói kích thích kinh tế, đồng thời chính sách của FED tiếp tục bơm ra thị trường mỗi tháng 120 tỉ USD để hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp Mỹ…là các yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Ở thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,9-56,47 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với kết phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,85-56,35 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,95-56,4 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Joe Biden   SJC   Trung Quốc   Tổng thống   Việt Nam   chính sách   doanh nghiệp   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...