21/10/2020 9:10  
Vàng miếng SJC ngày 21.10 tăng lên 50.000 đồng mỗi lượng so với chiều ngày 20.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tăng giá mua vào lên 55,95 triệu đồng/lượng và bán ra 56,45 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào lên 55,95 triệu đồng/lượng và bán ra 56,25 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 2,7 triệu đồng/lượng thay vì 3 triệu đồng/lượng. Giao dịch trên thị trường vàng hiện nay rất ảm đạm.
Ngày 21.10, giá vàng thế giới tăng 11 USD/ounce, lên 1.916 USD/ounce, kim loại quý có lúc mất ngưỡng 1.900 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục khi USD suy yếu.
Các nhà đầu tư tiếp tục giữ hy vọng và lạc quan về kết quả các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng (Mỹ) và đảng Dân Chủ có thể sẽ đem đến một gói kích thích mới trước ngày bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cuối ngày 20.10 nói bà hy vọng một thỏa thuận về gói hỗ trợ kinh tế có thể đạt được vào cuối tuần và cho biết đang thương lượng với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Hai bên đã rút ngắn khoản cách chênh lệch các thỏa thuận đối với gói hỗ trợ kinh tế mới. Mọi kỳ vọng tập trung vào gói hỗ trợ sớm thông qua bởi nền kinh tế đang đứng trước những khó khăn. Thông tin này khiến thị trường chứng khoán tăng, chỉ số Dow Jones tăng 113,37 điểm, tương đương 0,4%, lên 28.308,79 điểm. S&P 500 tăng 16,2 điểm, tương đương 0,47%, lên 3.443,12 điểm. Nasdaq tăng 37,51 điểm, tương đương 0,33%, lên 11.516,49 điểm.
Số người lây nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên trên thế giới với 41,029 triệu người nhiễm, trong đó có 1,129 triệu người chết. Riêng tại Mỹ, con số người nhiễm đã lên 8,52 triệu người, trong đó người chết lên 226.149 người.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Nhà Trắng   SJC   Tài chính  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...