23/10/2020 9:10  
Sáng 23.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào là 55,88 triệu đồng/lượng và bán ra 56,38 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối ngày hôm trước. Còn Tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua vàng miếng là 55,9 triệu đồng/lượng nhưng giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra, còn 56,35 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trên thị trường thế giới sáng 23.10 giảm xuống hơn 1% còn 1.902 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank hiện tại, vàng thế giới tương đương 53,36 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy vàng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 3 triệu đồng/lượng.
Trước đó khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 22.10, hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng rớt 24,90 USD, tương đương 1,3% xuống 1.904,60 USD/ounce. Dữ liệu công bố cho thấy yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại các tiểu bang ở Mỹ đã giảm 55.000 người xuống còn 787.000 người vào tuần trước, mặc dù con số chung vẫn tương đối cao. 
Còn đồng USD tăng trở lại từ mức thấp nhất sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Đảng Dân chủ không muốn đạt được thỏa thuận về dự luật cứu trợ Covid-19 mới. Ông Edward Moya, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định trên CNBC rằng kim loại quý sụt giảm vào đầu phiên do dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ “khiến Quốc hội mất đi một số sự cấp bách về việc cần đưa ra các biện pháp kích thích”. Sự không chắc chắn xung quanh một thỏa thuận về gói kích thích đã khiến một số nhà đầu tư chuyển sang nương tựa đồng USD, đẩy giá đồng bạc xanh đi lên và khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn.
Dù hiện tại kim loại chính có xu hướng đi ngang trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 nhưng Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức 2.300 USD/ounce trong 12 tháng và thị trường hàng hóa có khả năng tăng giá vào năm tới...

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Ngân hàng   SJC   Trump   Tập đoàn   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...