26/01/2021 9:05  
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tăng giá mua vàng miếng SJC 50.000 đồng/lượng, lên 56,05 triệu đồng/lượng và bán ra 56,55 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji cũng tăng giá mua 100.000 đồng/lượng, lên 56,1 triệu đồng/lượng nhưng bán ra giữ ở mức 56,55 triệu đồng/lượng… Giá vàng SJC cao hơn thế giới 4,8 triệu đồng/lượng.
Vàng thế giới ngày 26.1 ổn định ở mức 1.855 USD/ounce sau khi biến động mạnh. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 25.1), kim loại quý tăng lên 1.865 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng “đổ đèo” giảm xuống 1.846 USD/ounce rồi hồi phục lại mức 1.855 USD/ounce. Thị trường đang kỳ vọng Mỹ sớm thông qua gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD.
Bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ xác nhận trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tài chính thứ 78 của Mỹ. Ưu tiên số một của bà Yellen sẽ là tăng cường sự phục hồi kinh tế bằng cách thúc đẩy gói kích thích kinh tế của Tổng thống Joe Biden đang vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng như định hình chính sách đối với Trung Quốc.
Số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chính thức vượt con số 100 triệu người khi tăng thêm 440.405 ca trong 24 giờ qua; số người chết tăng thêm 9.435 người, lên 2,148 triệu người. Riêng tại Mỹ, số nhiễm mới tăng thêm 144.721 người, lên 25,85 triệu người, số tử vong tăng thêm 1.823 người, lên 431.318 người.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Joe Biden   SJC   Trung Quốc   Tài chính   Tập đoàn   Tổng thống   chính sách   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...