06/04/2021 9:05  
Ngày 6.4, giá vàng miếng SJC tăng 130.000 đồng/lượng so với giá chiều 5.4, Eximbank mua vào lên 54,88 triệu đồng/lượng và bán ra 55,13 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 54,8 triệu đồng/lượng và bán ra 55,2 triệu đồng/lượng… Giá vàng SJC cao hơn thế giới 6,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 6.4 tăng 6 USD/ounce, lên 1.735 USD/ounce. Sự giảm giá nhẹ và ổn định của lợi tức trái phiếu Mỹ đã “chặn” đà giảm của vàng. Đề xuất kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỉ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang nhận nhiều sự phản đổi từ đảng Cộng hòa và chính nội bộ của đảng Dân chủ trước đề xuất tăng thuế lên 28%.
Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 3 tăng 471% so với một năm trước đó lên mức kỷ lục 160 tấn, do việc giảm thuế nhập khẩu và điều chỉnh giá so với mức cao kỷ lục đã thu hút người mua lẻ và thợ kim hoàn. Về mặt giá trị, nhập khẩu tháng 3 đã tăng lên 8,4 tỉ USD từ 1,23 tỉ USD một năm trước. Nhập khẩu cao hơn của quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ hai thế giới có thể hỗ trợ giá vàng chuẩn, vốn đã điều chỉnh gần 17% từ mức cao nhất mọi thời đại là 2.072 USD vào tháng 8.2020.
Vào tháng 2, Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu vàng từ 12,5% xuống 10,75% để thúc đẩy nhu cầu bán lẻ và hạn chế buôn lậu vào quốc gia Nam Á này. Các nhà nhập khẩu vàng của Ấn Độ dự báo trong tháng 4 có thể giảm xuống dưới 100 tấn do lo ngại Chính phủ có thể áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn các trường hợp nhiễm dịch Covid-19 đang gia tăng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Joe Biden   SJC   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...