26/10/2020 15:50  
Giá xăng ngày mai có thể giảm 200 đồng một lít nếu cơ quan điều hành không dùng quỹ bình ổn, trong khi dầu diesel nhiều khả năng tăng nhẹ.

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, bình quân giá thành phẩm trên thị trường Singapore đối với xăng RON 92 là 45,07 USD một thùng và xăng RON 95 là 45,82 USD một thùng, giảm khoảng 3-4% so với cùng kỳ trước. Giá dầu biến động theo chiều ngược lại khi tăng 1,5% lên 44,73 USD một thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP HCM cho rằng, diễn biến này có thể khiến giá xăng giảm 200 đồng một lít trong kỳ điều hành ngày mai. Trong khi ở chiều ngược lại, giá dầu có thể tăng nhẹ khoảng 150 đồng một lít.

"Nếu cơ quan điều hành sử dụng công cụ từ quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc đứng yên. Tuy nhiên, khả năng này ít xảy ra", ông nói.

Nửa tháng trước, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã tăng giá xăng RON 92 lên tối đa 14.268 đồng còn RON 95 lên 15.122 đồng. Dầu hoả tăng 145 đồng mỗi lít lên 9.594 đồng, dầu madut tối đa 10.921 đồng một kg, tương đương mức tăng 95 đồng. Riêng dầu diesel giữ ổn định với giá bán lẻ 11.128 đồng một lít.

Để hạn chế mức tăng, nhà điều hành đã sử dụng quỹ bình ổn cho RON 95 với mức trích 100 đồng một lít, còn dầu diesel bị giảm mức trích lập xuống 298 đồng một lít và dầu hoả 100 đồng.

Thiên Ngân

Nguồn tin: vnexpress.net


HCM   Lãnh đạo   Tài chính   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...