31/10/2020 19:40  
Chứng khoán Mỹ chốt tuần giao dịch ảm đạm với Dow Jones và S&P 500 sụt 6,5% và 5,6%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.
Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall quay đầu giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, dẫn đầu là đà lao dốc của nhóm công nghệ vốn hóa lớn, khi thị trường bị tác động bởi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, các cuộc đàm phán kích thích tài khóa của Mỹ bị đình trệ và nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số Dow Jones mất 157,51 điểm (tương đương 0,6%) xuống 26.501,60 điểm. Chỉ số này có thời điểm sụt hơn 500 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 1,2% xuống 3.269,96 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 2,5% còn 10.911,59 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong tuần này khi số ca mắc Covid-19 mới bình quân 7 ngày tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục tuần này, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Tại châu Âu, Đức và Pháp đã thông báo các lệnh phong tỏa mới để hạn chế đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai.
"Gói kích thích khổng lồ, các tiến triển về y học và kỳ vọng hoạt động kinh tế quay về mức trước khi đại dịch Coivd-19 bùng phát đã đẩy chứng khoán phục hồi. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế mới, đặc biệt tại châu Âu, đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong tuần, từ đó gây ra đợt bán tháo mới".
Tại Washington, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell ngừng họp Thượng viện cho đến ngày 9/11, khiến hai đảng Dân chủ và Cộng hòa khó có thể đạt thỏa thuận về gói kích thích tài khóa mới trước ngày bầu cử. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thì chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khiến cuộc đàm phán bị đình trệ.
Giới đầu tư đã dự đoán Nhà Trắng và Hạ viện sẽ đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ mới trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11, khi một số dữ liệu mới đây cho thấy đà phục hồi kinh tế có thể bị chậm lại nếu không có gói kích thích mới. Tất cả những điều này diễn ra khi nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những động thái thị trường biến động vào tuần tới trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Theo số liệu của RealClearPolitic, ứng viên đảng Dân chủ - cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khoảng cách đã dần thu hẹp lại từ đầu tháng 10.
Bà Gina Bolvin Bernarduci - Giám đốc Bolvin Wealth Management, cho biết nhiều khách hàng của bà lo ngại kết quả bầu cử và tác động của nó đến các khoản đầu tư của họ.  "Tôi cho rằng sẽ có vài ngày biến động, nhưng người thắng cuộc không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ điều gì đã xảy ra cách đây 4 năm. Ai cũng nghĩ là nếu Trump thắng, thị trường sẽ tệ lắm, nhưng chúng ta đã chứng kiến hơn 100 lần lập đỉnh trong 4 năm qua", bà nói.
Tính chung cả tuần qua, Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 6,5% và 5,6%. Nasdaq cũng mất hơn 5%. Cả ba chỉ số đều ghi nhận tuần lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 3.
Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu Apple hạ 5,6% sau khi gã khổng lồ công nghệ báo cáo doanh số bán iPhone sụt 20% và không đưa ra bất kỳ dự báo nào cho nhà đầu tư về quý tiếp theo. Cổ phiếu Amazon giảm 5,5% mặc dù tập đoàn thương mại điện tử công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan với vị trí dẫn đầu.
Trong khi đó, cổ phiếu Twitter “bay” hơn 21% sau khi công ty truyền thông xã hội báo cáo tăng trưởng người dùng không đạt như kỳ vọng. Cổ phiếu Facebook sụt 6,3% trong bối cảnh lượng người dùng tích cực ở Mỹ và Canada bất ngờ sụt giảm./.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Apple   Covid   Covid-19   Donald Trump   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tài chính   Tổng thống   iPhone  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...