02/04/2021 16:11  
Trong buổi sáng ngày hôm nay, 2/4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Chiều cùng ngày, UB Thường vụ Quốc trình đề cử ông Phúc để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Tờ trình do tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày nêu, UB Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ để UB Thường vụ Quốc hội trình nhân sự bầu Chủ tịch nước, ngoài các quy định pháp luật còn có điểm 2 Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 9/3/2021). Tại Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất phương án nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

UB Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội cũng nêu những thông tin cơ bản về nhân sự được trình.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê tại Quảng Nam, là Cử nhân kinh tế.

Ông đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XI; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Sau khi nghe nội dung UB Thường vụ Quốc hội trình, các đại biểu Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về nhân sự được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước.

Sáng thứ Hai tuần tới, ngày 5/4, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu của UB Thường vụ Quốc hội với ý kiến của các đại biểu Quốc hội được tổng hợp từ phiên thảo luận trước khi bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Nếu đắc cử, tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó.

Phương Thảo

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bộ chính trị   Chính phủ   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...