15/10/2020 5:20  
Nhờ các pha lập công của Griezmann, Mbappe, đội tuyển Pháp đã thắng 2-1 trên sân của Croatia để tiếp tục bám đuổi Bồ Đào Nha tại bảng 3, League A, UEFA Nations League.

Griezmann mở tỉ số cho tuyển Pháp ngay ở phút thứ 8 khi đội bóng đương kim vô địch thế giới làm khách trên sân của Croatia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng 3, League A, UEFA Nations League. Lợi thế dẫn bàn của Pháp kéo dài tới phút 64, Vlasic quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. 

Tuy nhiên, Croatia không thể níu giữ được điểm số. Bàn thắng của Mbappe ở phút 79 giúp Pháp tiếp tục vươn lên dẫn trước và lần này đội khách bảo vệ được tỉ số để giành trọn ba điểm. Như vậy, Pháp thắng Croatia trong cả hai trận lượt đi và về, tổng tỉ số là 6-3.

Không thể nói tuyển Pháp chơi tốt trên sân nhà, bởi đội khách kiểm soát bóng 50% thời gian nhưng dứt điểm chỉ bằng nửa đối thủ, trong cả trận Pháp chỉ dứt điểm vỏn vẹn có 5 lần. Croatia dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ, nhưng tỷ lệ dứt điểm chính xác của đội chủ nhà chỉ đạt 40%, kém xa 60% của Pháp. Quan trọng hơn, cầu thủ Pháp ghi bàn tốt hơn đội chủ nhà.

Sau bốn lượt trận, Pháp đang thắng 3 và hòa 1, có 10 điểm như tuyển Bồ Đào Nha, tuy nhiên đoàn quân của HLV Deschamps đang phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại, tuyển Pháp đang có hiệu số +4, trong khi của Bồ Đào Nha là +8. 

Với việc chỉ có một suất vào bán kết League A thì con đường phía trước của Pháp rất chông gai, Bồ Đào Nha cũng đang thi đấu tốt và cơ hội duy nhất để Pháp giành ngôi đầu bảng là phải thắng Bồ Đào Nha trên sân khách trong cuộc đối đầu vào tháng tới. Đó là nhiệm vụ rất khó khăn.

Pháp làm khách trên sân Croatia với việc Giroud, Pogba và Kante đều không thi đấu chính thức. Phút 8, Griezmann nhận được bóng ở bên phải trong vòng cấm địa sau khi hậu vệ đội chủ nhà đỡ quả tạt của Mendy bật ra. Cú sút chéo vào góc cao bên trái của tiền đạo số 7 đội khách khiến thủ thành Livakovic đành đứng nhìn. 

Trong nửa đầu hiệp một, Pháp tạo ra sức ép tốt về phía cầu môn đội chủ nhà với những tình huống dứt điểm liên tục, nhưng họ chưa có được bàn thứ hai. Trong nửa sau hiệp một, Croatia đẩy lùi được đối thủ và có được những pha bóng tấn công tốt hơn. Phút 31, sóng gió nổi lên trước cầu môn tuyển Pháp, nhưng Lloris cản được cú dứt điểm của Pasalic.

Khá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lloris khiến Croatia rơi vào bế tắc. Dẫu vậy, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa ở phút 64 sau một pha tổ chức tấn công chuyền bóng nhuyễn hiếm hoi, Vlasic vẩy má ngoài chân phải từ đầu vòng cấm địa đưa bóng vào góc trái khiến Lloris chôn chân đứng nhìn. 

Khả năng mất điểm của đội khách hiện hữu. Rất may họ có được bàn thắng thứ 2 với tình huống lóe sáng ở phút 79. Pogba phất bóng từ giữa sân cho Digne dâng cao bên cánh trái, hậu vệ của tuyển Pháp đệm bóng căng ngang ở trên không và cú chuyền chân trái của anh vừa tầm để Mbappe lao vào dứt điểm ở ngay vạch 5m hạ gục Livakovic.

Croatia vùng lên trong những phút cuối trận để tìm bàn gỡ, tuy nhiên Kovacic, Kramaric đều không thể thắng Lloris trong những pha dứt điểm ở gần cuối trận. Tuyển Pháp bảo vệ thành công tỷ số 2-1 để giành trọn ba điểm.

Đội hình thi đấu

Croatia: Livakovic; Uremović, Lovren, Vida, Barisic; Badelj (Kovacic 46), Modric; Pasalis (Brekalo 46), Vlasic (Kramaric 80), Perisic (Bradarić 78), Petkovic (Budimir 61)

Pháp: Lloris; Mendy, Varane, Lenglet, Digne (Hernández 83); Tolisso (Camavinga 63), Nzonzi, Rabiot (Pogba 74); Griezmann (Giroud 83); Mbappe, Martial (Coman 63)

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...