03/11/2020 22:10  
Giám đốc giải đấu Paris Masters, Guy Forget, cho rằng tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal sẽ vô địch giải đấu này, bởi tay vợt người Tây Ban Nha có “vũ khí chiến thắng”.

Rafael Nadal trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở Paris Masters 2020, giải Masters 1000 cuối cùng trong năm 2020. Sở dĩ Nadal được đánh giá đứng trước “thời cơ vàng” vô địch giải đấu anh chưa từng một lần vô địch, bởi năm nay vắng những ứng viên nặng ký như đương kim vô địch Novak Djokovic, hay Roger Federer.

Vẫn còn đó những tay vợt trẻ đang thăng hoa như Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev, David Goffin..., nhưng Nadal vẫn được xem là đứng cử viên hàng đầu. Giám đốc giải đấu Paris Masters, Guy Forget, cho rằng tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal sẽ vô địch giải đấu này, ông khẳng định tay vợt người Tây Ban Nha có “vũ khí chiến thắng”.

Năm 2007, trong lần đầu tiên tham dự Paris Masters, Nadal đã vào tới chung kết, đáng tiếc anh thất bại nặng nề trước David Nalbandian. 13 năm tiếp theo, Nadal cũng vẫn chưa thể chạm tay tới chiếc cúp bạc ở Bercy.

Năm nay, Nadal được xếp ở vị trí số 1 trong lễ bốc thăm chính ở Paris và đặt mục tiêu nâng danh hiệu đầu tiên của mình tại Bercy. “Anh ấy có vũ khí để làm điều đó, đặc biệt là bằng cách áp đặt những cú đánh bóng dài của mình”, Forget nói với L'Equipe.

“Tôi thấy anh ấy đã trình diễn lối chơi này tại Roland Garros năm nay. Anh ấy suy nghĩ sâu sắc hơn bằng cách chơi khác đi một chút. Với lối chơi này, anh ấy có thể giành chiến thắng tại Bercy”, ông Forget có chút thất vọng vì người hâm mộ sẽ không được phép vào sân theo dõi các trận đấu ở Bercy, tuy nhiên ông cảm thấy vui vì giải đấu vẫn được phép diễn ra trong khi rất nhiều giải đấu trên thế giới phải hủy bỏ.

“Đằng sau những cánh cửa đóng kín, chúng tôi chắc chắn có một chút thất vọng, nhưng giải đấu sẽ diễn ra, đó là điểm tích cực”, ông Forget nói.

Một số tay vợt nổi tiếng đã quyết định không chơi Paris, ông Forget không giấu sự thất vọng, nhưng không nêu tên cụ thể. Dẫu vậy cũng có thể dễ dàng “điểm danh” những tay vợt lớn không tham dự giải đấu này như Novak Djokovic, Dominic Thiem, Roberto Bautista Agut, Fabio Fognini, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, Gael Monfils, Benoit Paire và Cristian Garin...

“Tôi hơi thất vọng và buồn vì một số tay vợt có thể đã đến và cho mình cơ hội thể hiện tốt ở đây”, ông Forget nói thêm.

“Người chiến thắng có 1000 điểm. Đây là một trong chín giải đấu lớn nhất thế giới sau Grand Slam. Vậy tại sao một số người lại tự hủy hoại cơ hội? Họ đã trải qua vài tháng không được chơi bóng”. 

Trên thực tế một số tay vợt tham dự giải đấu năm ngoái, đạt thành tích cao đã quyết định bỏ giải đấu năm nay bởi ATP sẽ không trừ số điểm họ giành được vào năm trước (do ảnh hưởng của Covid-19). Vì vậy, rất nhiều người đã chọn tham dự các giải đấu khác để tích lũy thêm điểm số, điển hình như đương kim vô địch Djokovic.

“Tôi có thể giành tới 500 điểm ở Vienna vì tôi đã không chơi ở đó vào năm ngoái và cũng có rất nhiều điểm có sẵn ở London”, Djokovic chia sẻ về quyết định dự Vienna Open với tờ Sportski Zurnal hai tuần trước .

Ông Forget nói rằng một số tay vợt sẽ hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội tham gia những giải đấu như Paris Masters. Ông Forget nói tiếp: “Khi sự nghiệp kết thúc, vì lý do thể chất, vì lý do xếp hạng, rất nhiều tay vợt đã tự nói với bản thân: “Thật là tuyệt vời, tôi đã có cơ hội này để thi đấu, kiếm sống tốt, giành điểm ATP, để mang lại cảm xúc cho khán giả””.

“Đối với một số ít cá nhân, tôi thấy hơi xấu hổ, nhưng những người khác nói cảm ơn, và điều đó thật tốt”. Như nhiều sự kiện thể thao khác, Paris Masters cũng bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch Covid 19. “Số tiền thưởng ít hơn”, Forget kết luận. “Tuy nhiên, mọi người phải gắn bó với nhau và chấp nhận cắt giảm tiền thưởng”.

Với  tư cách hạt giống số 1, Rafael Nadal sẽ được miễn thi đấu vòng 1. Đối thủ của anh tại vòng 2 là tay vợt đồng hương Feliciano Lopez. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào 16h00, thứ 4, ngày 4/11.

Phù Sa

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid 19   Covid-19   Nadal   Roland Garros   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...