03/10/2020 6:20  
Về lý thuyết, HA Gia Lai vẫn còn có khả năng vô địch V-League. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức có đi đến cùng trên chặng đường còn lại của mùa giải hay không, đòi hỏi rất lớn vào tính ổn định của họ.

Khoảng cách về điểm số giữa HA Gia Lai và đội đầu bảng Sài Gòn FC chỉ là 4 điểm (20 so với 24), nên về lý thuyết, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có khả năng tranh ngôi vô địch LS V-League năm nay. 

Và nếu HA Gia Lai quyết giành giật đến cùng ngôi vị đấy, V-League sẽ cực kỳ hấp dẫn, bởi nói cho cùng, HA Gia Lai vẫn là đội bóng được yếu thích nhất nước, luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ phía người hâm mộ trung lập. Thành ra, sự quyết tâm của họ, sẽ giúp thu hút thêm sự hâm mộ dành cho giải đấu. 

Cũng về lý thuyết, nếu đội bóng của bầu Đức cứ chơi như trận đấu ở vòng 13, nơi họ thắng đậm CLB TPHCM đến 5-2, thì HA Gia Lai đủ sức cạnh tranh với mọi đối thủ khác tại V-League.

Nhưng vấn đề của Gỗ cũng nằm ở chỗ đó, rằng trong một ngày đẹp trời, HA Gia Lai có thể chơi cực hay, có thể đè bẹp nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, trong bóng đá nói chung và với HA Gia Lai nói riêng, không thể đảm bảo rằng ngày nào cũng là ngày… đẹp trời. 

Người ta không thể trở thành một đội bóng lớn chỉ bằng sự thăng hoa, mà cần đến tính ổn định và khâu tổ chức tốt về mặt chuyên môn.

Khi thăng hoa, quả đúng là dàn sao đang khoác áo đội bóng của bầu Đức “nghiền nát” đối thủ rất dễ: Văn Toàn đá vô lê ghi bàn cứ như thể đấy là pha bóng diễn ra ở sân cỏ châu Âu, chứ không phải ở sân cỏ V-League. Còn Văn Thanh khống chế bóng rồi dứt điểm vào lưới CLB TPHCM gọn gàng đến mức mà người xem cứ ngỡ đấy là tình huống diễn ra trong trò chơi bóng đá trên… máy tính, chứ không phải trong đời thực. 

Nhưng vấn đề là khi không ở trạng thái thăng hoa, các cầu thủ HA Gia Lai có thi đấu được như thế? CLB TPHCM thua đến 5 bàn vì hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ HA Gia Lai khai thác. Ngược lại, nếu thiếu khoảng trống, nếu đối phương đá chặt chẽ, thậm chí đá rát, cũng chính những cầu thủ vừa nêu bên phía đội bóng của bầu Đức có còn thắng dễ như vậy hay chăng?

Chưa hết, điều kiện đủ để đi đến ngôi vị cao nhất tại V-League đó là lực lượng đủ dày, bởi không thể đòi hỏi trận nào từng vị trí trên sân cũng thi đấu với phong độ giống trận nào.

Ở đội hình một, HA Gia Lai có Xuân Trường, Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Văn Toàn có chất lượng đáng nể. Thậm chí, Vũ Văn Thanh đang dần lấy lại hình ảnh của cầu thủ chạy cánh phải hay nhất bóng đá Việt Nam, hay hơn cả Trọng Hoàng ở thời điểm hiện tại.

Nhưng phía sau đội hình một đấy là khoảng trống không hề nhỏ, mà đặt trường hợp từng người trong số các cầu thủ trên chấn thương hoặc xuống phong độ, hay đơn giản là bị phong toả quá kỹ, HA Gia Lai có thể tiếp cận được chiến thắng hay không? – Giống như cách mà CLB Hà Nội có thể thực hiện ngay cả khi vắng Quang Hải hoặc Quang Hải xuống phong độ!

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thật sự háo hức với chuyện HA Gia Lai chạy đua để vô địch V-League. Và hãy cùng chờ xem đội bóng của bầu Đức sẽ thể hiện mình như thế nào ở phần còn lại của mùa giải năm 2020?

Kim Điền

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   Hà Nội   Sài Gòn   TPHCM   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...