13/10/2020 19:20  
Thống kê chỉ ra rằng 5 năm qua CLB Hà Nội chưa hề thắng HA Gia Lai ở sân Pleiku. Đấy là chi tiết rất bất ngờ vì cũng trong 5 năm qua, đội bóng của bầu Hiển mạnh hơn nhiều so với đội bóng của bầu Đức.

Cũng tính từ năm 2015 đến nay, CLB Hà Nội có 3 lần vô địch V-League (các mùa giải 2016, 2018 và 2019, cộng thêm 2 lần đoạt cúp quốc gia (2019 và 2020). Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian nói trên, HA Gia Lai chỉ lo trụ hạng và… trụ hạng.

Ấy thế mà từ năm 2015 đến giờ, CLB Hà Nội chưa hề thắng được HA Gia Lai ở sân Pleiku. Đáng chú ý nhất cũng là trận đấu giữa đôi bên diễn ra cách nay 5 năm.

Khi đó, HA Gia Lai với tuyên bố của bầu Đức “bị đánh hội đồng” đang vất vả tìm đường trụ hạng, trong khi CLB Hà Nội trước khi hành quân lên phố núi Pleiku vừa trải qua chuỗi 11 trận bất bại.

Đội bóng của bầu Hiển thậm chí còn dẫn trước đến 2-0, nhưng lại thua ngược 3-2 trước ánh mắt ngỡ ngàng của hầu hết những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đến năm 2017, CLB Hà Nội lại hành quân lên phố núi Pleiku với tham vọng chạy đua cho ngôi vô địch. Họ tiếp tục ghi bàn mở tỷ số, trong bối cảnh mà HA Gia Lai vắng cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường (ra nước ngoài thi đấu).

Dù vậy, màn toả sáng của bộ ba tấn công danh tiếng Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương giúp HA Gia Lai thắng ngược 3-2. Trong số này, Minh Vương và Công Phượng mỗi người ghi 1 bàn thắng cho đội bóng của bầu Đức. 

2 năm qua cũng vậy, CLB Hà Nội mạnh cỡ nào thì mạnh, nhưng không thắng nổi HA Gia Lai trên sân Pleiku, ở cả V-League lẫn cúp quốc gia.

HA Gia Lai của bầu Đức thua ai và thua ở đâu thì thua, nhất quyết không chịu thua CLB Hà Nội của bầu Hiển mỗi khi trở vệ “hậu cứ” Pleiku.

Ở LS V-League năm nay, trước trận tiếp đón CLB Hà Nội trên sân Pleiku, có thể HA Gia Lai không có Công Phượng, do cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại CLB TPHCM theo hợp đồng cho mượn. 

Nhưng ngược lại, đội bóng phố núi có Tuấn Anh, Xuân Trường đã hồi phục chấn thương, vẫn còn đó những Minh Vương, Văn Toàn vốn là những chân sút rất có duyên với mành lưới của CLB Hà Nội.

Có thể khi ghép chung vào một tập thể, những cầu thủ của bầu Đức không được đặt giữa một khối đồng đều như những cầu thủ của bầu Hiển. Tuy nhiên, xét về tài năng cá nhân và mức độ nổi tiếng trong làng cầu Việt Nam, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… của HA Gia Lai không hề kém so với những Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương… bên phía CLB Hà Nội.               

Tâm lý của các cầu thủ HA Gia Lai cũng là tâm lý có thể thua bất kỳ đội nào, ở bất kỳ đâu, nhưng khi về sân nhà Pleiku, nhất quyết không được để thua những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia, đang khoác áo CLB Hà Nội.

Đấy là sự tự ái và phần nào đó là yếu tố mà người ta gọi là khắc tinh của nhau, giúp bóng đá trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn. Khó đoán ở chỗ không cứ phải đội mạnh hơn, giàu thành tích hơn hẳn sẽ đương nhiên có chiến thắng!

Và nói đi cũng phải nói lại, cho dù HA Gia Lai vất vả cỡ nào đi chăng nữa trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, cho dù đội bóng của bầu Đức có chật vật đến mức nào đi chăng nữa, thì cả làng cầu Việt Nam, ai dám đánh giá thấp những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của đối phương, được thực hiện bởi Tuấn Anh hay Xuân Trường? Cả làng cầu Việt Nam có hàng thủ nào không ngán các pha bứt tốc độ như xé gió rồi chớp thời cơ dứt điểm đến từ Văn Toàn?

HA Gia Lai hiện vẫn sở hữu những nhân tố như thế, những nhân tố luôn được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn nguy hiểm. Và đấy cũng là lý do mà chỉ cần trọng tài bắt công tâm, HA Gia Lai của bầu Đức không ngán đội bóng của bầu Hiển!

Kim Điền

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   HLV   Hà Nội   TPHCM   V-League   Việt Nam   đánh hội đồng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...