26/01/2021 10:20  
Hồ Ngọc Hà vẫn được đánh giá cao ở phong cách thời trang nhưng không phải lúc nào người đẹp cũng có lựa chọn đúng.

Sau khi hạ sinh hai con, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở lại showbiz. Mới đây, người đẹp đã trình diễn tại một lounge ở Hà Nội. Bên cạnh ngoại hình xuất sắc sau sinh, những màn trình diễn "cháy" hết mình. Hồ Ngọc Hà cũng gây chú ý với lựa chọn trang phục ấn tượng khi mặc đồ hiệu của Gucci. Đặc biệt là thiết kế áo màu nude  đã trở thàng thương hiệu kết hợp cùng quần bó cạp cao.

Bên cạnh những lời khen sắc vóc nuột nà cũng có người lên tiếng về bộ đồ của Hồ Ngọc Hà. Chiếc áo màu nude tiệp với da, dưới ánh đèn sân khấu càng dễ gây hiểu nhầm không mặc gì. Chiếc quần của người đẹp có dáng quá ngắn lại ôm sát bị nhận xét là giống nội y. Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà gặp rắc rối với trang phục nhất là những bộ đồ mặc đi diễn.

Người đẹp thường lựa chọn những bộ trang phục ngắn để dễ dàng di chuyển trên sân khấu cũng như thu hút hơn nhất là khi Hà Hồ có vẻ đẹp hình thể nổi bật. Nhưng cũng chính bởi lựa chọn trang phục táo bạo này mà người đẹp gặp sự cố trên sân khấu. Thậm chí, cô còn từng bị trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội góp ý về trang phục diễn.

Cụ thể vào 14/5/2017 đại diện Sở Văn hóa thể thao Hà Nội đến tổng duyệt đêm nhạc Chỉ yêu mình em tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt ông có lên tiếng góp ý về chất lượng buổi diễn cũng như vấn đề phục trang.

Trong đó có nhắc đến những trang phục đôi lúc chưa phù hợp của Hồ Ngọc Hà, "thậm chí là hở hang quá mức". Ông còn nói thêm, nghệ sĩ nữ không thể lúc nào cũng kín đáo như nghệ sĩ nam nhưng đôi khi lại lạm dụng quá đà sự gợi cảm.

Người nổi tiếng không thể tránh khỏi những ánh nhìn dò xét của công chúng. Bên cạnh tài năng hay ngoại hình, trang phục cũng là điều khiến khán giả chú ý. Bởi vậy, mỗi nghệ sĩ cần cẩn trọng trong mọi khâu của buổi biểu diễn kể cả việc mình mặc như thế nào. Nhất là khi rất khó làm chủ trang phục khi đang ở trên sân khấu dẫn đến hình ảnh phản cảm không nên có.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   Thể thao   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...