25/01/2021 8:10  
Mới đây, trong cuộc đối thoại với người mua đất tại dự án TNR Stars Đồng Văn, phía đại diện công ty TNR đưa ra 2 phương án giải quyết, tuy nhiên bị người dân tham dự phản ứng mạnh mẽ.

Trong cuộc đối thoại, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam đã giới thiệu bà Thúy là đại diện cho chủ đầu tư là Công ty CP phát triển Hà Nam và đơn vị phát triển dự án là công ty TNR. Bà Thúy đưa ra 2 phương án giải quyết lùm xùm dai dẳng tại dự án TNR Stars Đồng Văn.

Phương án đầu tiên bà Thúy đưa ra là mong muốn người dân cùng đồng hành với chủ đầu tư để tiếp tục theo dự án. Theo lời bà Thúy, do vướng kiện tụng nên phía TNR không thể hoàn thiện hồ sơ dự án.

"Hồ sơ đã có, nhưng không ai dám xử lý, đây cũng là lý do duy nhất!", bà Thúy cho hay. 

Tuy nhiên, người dân mua đất của dự án không đồng ý với phương án này. Bởi ngoài dân đầu cơ, thì còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cũng đã mua đất tại dự án.

Hơn 3 năm qua, không ít người còng lưng đi làm trả lãi vay ngân hàng mà vẫn không có đất để ở. Thậm chí, có những hoàn cảnh khó khăn, vợ mất rồi cũng chưa có nhà để tổ chức tang lễ.

Tranh cãi nổ ra, người dân yêu cầu bà Thúy phải trả lời được chính xác thời điểm người dân được cấp phép xây dựng và có sổ đỏ.

Song, chính bà Thúy phải thừa nhận, chưa biết đến khi nào kết thúc. Phía TNR chỉ có thể cho biết, liên quan đến hồ sơ, đại diện đơn vị khẳng định sau 1 tháng kể từ ngày chấp nhận chủ trương thì người dân sẽ được cấp phép.

Nếu không giải quyết được khiếu kiện thì dự án này vẫn sẽ tiếp tục treo theo yêu cầu của Cục cảnh sát kinh tế (C03).

Theo người đại diện này: "Chúng tôi đã có 2 lần báo cáo bộ Xây dựng và Bộ có văn bản tháng 11/2019, chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng thì công ty đã tập hợp hồ sơ và gửi đến Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam." 

Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp này, trong văn bản Bộ Xây dựng có ghi, đã nhận được đơn tố cáo. Đây là tranh chấp giữa cổ đông sáng lập từ thời điểm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2007, cơ quan nhà nước rất khó để thụ lý hồ sơ tiếp theo.

Đối thoại mãi vẫn đi vào bế tắc và xảy ra tranh cãi, bà Thúy đã tuyên bố, nếu không được sự đồng hành, ủng hộ của người dân và ai có nhu cầu thì tập đoàn sẵn sàng chấp nhận việc thanh lý hợp đồng.

"Chúng tôi sẽ trả gốc cộng với toàn bộ phí phạt, chậm, phí liên quan và tiền vay", bà Thúy khẳng định.

Dù đã cam kết với người dân bằng văn bản, có dấu và chữ ký của 2 bên, nhưng bà Thúy vẫn khẳng định tại cuộc đối thoại rằng: "Do điều kiện bất khả kháng, chúng tôi không thể trả lãi năm 2020 cho người dân."

Quá bức xúc khi phải đi làm đóng lãi cho tập đoàn TNR, người dân đã đồng loạt phản đối. Nhưng do là vụ việc dân sự, nên đại diện cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đề nghị 2 bên tự xử lý tại tòa dân sự. 

Cuộc đối thoại kết thúc mà không đi đến kết quả, phía người dân cho biết, họ sẽ tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi trong thời gian tới.

Thế Hưng - Đức Văn

Nguồn tin: dantri.com.vn


doanh nghiệp   quy hoạch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...