21/10/2020 19:10  
Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, chia sẻ: trong những ngày này, rất nhiều thầy cô giáo, phụ huynh và học sinhTtrường Marie Curie Hà Nội nôn nao muốn được làm gì đó giúp đỡ đồng bào miền Trung trong thảm hoạ thiên tai.
"Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ những gì mà người dân và thầy trò miền Trung đang cần, trong đó có quần áo, sách vở và đồ dùng học tập….",  ông Khang nói.
Trong bức thư ngỏ, ông Khang gửi phụ huynh và học sinh toàn trường, đưa ra dự kiến từ 26 - 30.10 sẽ thành lập “đoàn cứu trợ đặc biệt” đi giúp đỡ một số trường học bị thiệt hại nhiều ở các tỉnh miền Trung. 
Trong tuần này, nhà trường tiếp nhận từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh các món quà như sau: sách giáo khoa (từ lớp 2 đến lớp 12); áo quần (cho lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi) hoặc tiền mặt (để mua các loại nhu yếu phẩm khác).
Việc tiếp nhận được tổ chức từ ngày 21 - 25.10. Phụ huynh, học sinh gửi quà cho giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp. Sau đó, lớp chuyển đến ban tiếp nhận của trường.
Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cũng có thư kêu gọi gửi các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền Trung bằng tiền mặt và hiện vật.
Không ít học sinh, phụ huynh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cũng đã gửi tới nhà trường những khoản tiền tiết kiệm của chính các con lâu nay để giúp ủng hộ các bạn đang gặp phải khó khăn ở miền Trung.
Nhà trường cho biết sẽ tổ chức hành trình "Cùng học sinh miền Trung vượt lũ". Theo đó, giáo viên sẽ quyên góp mỗi người 1 ngày lương, học sinh khối 4 và khối 5 sẽ góp vở viết; học sinh từ khối 1 - 3 sẽ quyên góp áo ấm dành cho các bạn học sinh tiểu học...

Ngành GD-ĐT Hà Nội ủng hộ 400 triệu đồng 

Cũng trong hôm nay, 21.10, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Trước đó, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã trao thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Công đoàn ngành cũng tổ chức quyên góp ủng hộ cô giáo Nguyễn Thị Thoa, Trường THCS Sài Sơn (H.Quốc Oai, Hà Nội), vợ thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Quốc phòng), hy sinh khi tham gia cứu hộ ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng  (Thừa Thiên - Huế) 30 triệu đồng.
Công đoàn Giáo dục Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục ủng hộ ngành GD-ĐT 4 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế) mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Giáo dục   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...