17/04/2021 17:41  
Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong đêm nay (17/4) và sáng mai (18/4) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.
Trung tâm dự báo KTTV quốc gia thông tin, hiện nay (17/4), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/4 đến 13 giờ ngày 17/4 phổ biến 40 - 70mm, có nơi mưa rất to như: Thân Thuộc (Lai Châu) 118,8mm, Việt Tiến (Lào Cai) 106.6mm, Tân Đồng (Yên Bái) 152,6mm, Quý Hoà (Hoà Bình) 108,2mm, Quốc Oai (Hà Nội) 214mm, Thanh Thuỷ (Nghệ An) 126.8mm,…

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay (17/4) và sáng mai (18/4) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 80mm/24 giờ.
Ở Bắc Trung Bộ đêm nay (17/4) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. 

Đối với khu vực Hà Nội, đêm nay (17/4) và sáng mai (18/4) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.
Trước đó, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia đã thông tin cụ thể về dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 17/4
Theo đó, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Bình Thuận   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...