16/04/2021 14:21  
Việc Erling Haaland yêu cầu mức lương lên tới 35 triệu euro một năm khiến cho một số câu lạc bộ châu Âu rút lui khỏi cuộc đua.

Video cú đúp của Haaland vào lưới Bayern Munich (Nguồn: Onsport):

Haaland đang là tiền đạo săn đón nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại sau phong độ ghi bàn khủng khiếp của tiền đạo người Na Uy tại Dortmund ở mùa giải này. Cầu thủ 20 tuổi đã ghi tới 33 bàn và cung cấp 10 pha kiến tạo cho Dortmund chỉ sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Cách đây không lâu, Mino Raiola, người đại diện của Haaland, cùng với cha của tiền đạo này đã đến đàm phán với Joan Laporta, tân chủ tịch của Barcelona và Jose Angel Sanchez, giám đốc điều hành của Real Madrid. Các nguồn tin thân cận với Goal tiết lộ rằng cuộc đàm phán với 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha đã được lên kế hoạch từ trước.

Tuy nhiên, Goal đưa tin rằng cả Barcelona và Real Madrid đều rất khó lòng đáp ứng được yêu cầu mức lương lên tới 35 triệu euro/năm của Haaland, tức cao cả hơn mức lương 31 triệu euro/năm mà Ronaldo đang nhận tại Juventus.

Tiền đạo người Na Uy bị Dortmund hét giá lên tới 154 triệu bảng, chưa kể câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ anh sẽ phải trả thêm phí lót tay không nhỏ dành cho người đại diện và cha của cầu thủ 20 tuổi. Như đã biết, Barcelona đã thừa nhận rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính, trong khi chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid còn phải cắt giảm lương của các cầu thủ.

Cũng theo nguồn tin của Goal, một câu lạc bộ giấu tên của Anh đã từ bỏ việc theo đuổi Haaland sau khi được Mino Raiola thông báo rằng tiền đạo người Na Uy muốn có mức lương 30 triệu bảng/năm. Trước đó, MU, Chelsea và Man City đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền đạo chủ lực của Dortmund vào mùa hè này.

Bayern Munich cũng quan tâm đến Haaland nhưng họ chấp nhận đợi thêm 1 năm để ký hợp đồng với tiền đạo người Na Uy nếu cầu thủ này ở lại Dortmund. Vào mùa hè tới, Haaland sẽ chỉ có giá khoảng 65 triệu bảng do một điều khoản trong hợp đồng của cầu thủ này, và đó là lúc thích hợp nhất để “Hùm xám” tìm kiếm chân sút thừa kế lâu dài cho Robert Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 8 tới đây.

Đầu tuần này, Michael Zorc, Giám đốc thể thao của Dortmund đã công khai tuyên bố rằng Dortmund không có ý định bán Haaland vào mùa hè này. Dortmund đã cho thấy họ cứng rắn thế nào trong thương vụ Jadon Sancho vào mùa hè năm ngoái, khi MU nỗ lực chiêu mộ tuyển thủ Anh. Thông điệp của đội bóng nước Đức rất rõ ràng: hoặc yêu cầu của họ được đáp ứng hoặc Haaland vẫn ở lại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...