05/04/2021 7:11  
Mới đây, Lâm Thiên Ngọc - vợ cũ của tài tử xứ Đài Tiêu Ân Tuấn xác nhận vợ chồng cô đã ly hôn từ năm ngoái nhưng không muốn công khai với công chúng và gia đình.

Tiêu Ân Tuấn là một trong những sao nam hạng A của làng giải trí xứ Đài thập niên 90 của thế kỷ trước. Anh sinh năm 1967 tại Đài Loan và từng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim nổi tiếng như Thất hiệp ngũ nghĩa, Bao Thanh Thiên, Trời xanh đổ lệ, Tiểu Lý phi đao, Bảo Liên đăng, Hoa tàn hoa nở…

Với vẻ ngoài lãng tử cùng khả năng diễn xuất tốt, trong sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm, Tiêu Ân Tuấn đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Song, chuyện tình duyên của anh lại khá lận đận. Sau hai cuộc hôn nhân, tài tử 54 hiện sống độc thân. Cuộc đời Tiêu Ân Tuấn gắn liền với hai người phụ nữ, đó là Hoàng Uyển Lâm và Lâm Thiên Ngọc.

Tiêu Ân Tuấn quen người vợ đầu tiên, Hoàng Uyển Lâm khi mới gia nhập làng giải trí và chưa hề nổi tiếng. Hoàng Uyển Lâm quen Tiêu Ân Tuấn khi hai người cùng cộng tác trong một quảng cáo. Hoàng Uyển Lâm lúc đó là chuyên gia trang điểm và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Gắn bó với Tiêu Ấn Tuấn từ thưở hàn vi tới khi trở thành ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài, Hoàng Uyển Lâm từng nghĩ rằng sẽ ở bên và gắn bó với nam tài tử tới khi "đầu bạc răng long".

Được sự hậu thuẫn và động viên của bạn gái, Tiêu Ấn Tuấn ngày một thành công và năm 1994 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử xứ Đài khi bộ phim "Thất hiệp ngũ nghĩa" của anh thành công rực rỡ.

Đúng thời điểm này, Tiêu Ấn Tuấn ngỏ lời cầu hôn Hoàng Uyển Lâm và được cô chấp nhận. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào năm 1994 và lần lượt đón hai cô con gái chào đời. Giải thích lý do lựa chọn lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Ân Tuần chia sẻ: "Tôi không muốn làm lỡ thanh xuân của một người phụ nữ. Khi cô ấy đến tuổi kết hôn, tôi phải có trách nhiệm cho cô ấy một danh phận hoàn chỉnh".

Hôn nhân viên mãn và sự nghiệp ngày một phát triển, Tiêu Ân Tuấn từng rất hạnh phúc. Song, giai đoạn hôn nhân yên ả của cặp đôi rồi cũng qua đi khi Tiêu Ân Tuấn ngày càng bận rộn với công việc, ít có thời gian dành cho vợ con. Năm 2005, Hoàng Uyển Lâm đã đề nghị Tiêu Ân Tuấn ly hôn. Dù đã cố gắng hàn gắn hôn nhân và gìn giữ hạnh phúc gia đình, Tiêu Ân Tuấn đành chấp nhận buông tay vợ.

Một số nguồn tin cho hay, Hoàng Uyển Lâm đã có người khác nên muốn chia tay Tiêu Ân Tuấn. Song, nam diễn viên nổi tiếng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận thông tin này. Anh quay lại cuộc sống độc thân ở tuổi 38 và từng trải qua một giai đoạn khó khăn.

Tiêu Ân Tuấn bị trầm cảm, chán nản và tìm tới rượu để giải sầu. Vào lúc suy sụp nhất, Tiêu Ân Tuấn đã gặp Lâm Thiên Ngọc, người sau này trở thành vợ thứ hai của anh. Lâm Thiên Ngọc đã ở bên, động viên và giúp Tiêu Ân Tuấn vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Hai người quen nhau khi cùng cộng tác trong phim "Quân quan và thục nữ" vào năm 1992. Năm 2006, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc chính thức trở thành tình nhân. Họ công khai xuất hiện tại nhiều sự kiện và không che giấu mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người từng gián đoạn khi Tiêu Ân Tuấn công khai ngỏ lời yêu với một cô gái khác.

Lâm Thiên Ngọc chia tay Tiêu Ân Tuấn và đến với nam ca sĩ Doãn Chính. Cô làm đám cưới với Doãn Chính nhưng rồi lại ly hôn anh để quay về với Tiêu Ân Tuấn. Thời điểm đó, Lâm Thiên Ngọc phải chịu khá nhiều sự chỉ trích của dư luận.

Cô bị tố cáo ngoại tình dẫn tới hôn nhân đổ vỡ và đứng trước những lời cáo buộc là người thứ ba từ vợ cũ của Tiêu Ân Tuấn - Hoàng Uyển Lâm. Lâm Thiên Ngọc đã lên tiếng phủ nhận trong khi Tiêu Ân Tuấn lại giữ im lặng trước những thông tin mà Hoàng Uyển Lâm cung cấp.

Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đã ở bên nhau bất chấp những lời bình luận của dư luận. Hôn lễ của họ được tổ chức vào năm 2014 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và nhận được sự quan tâm của giới truyền thông.

Tuy nhiên, vào năm 2020, Lâm Thiên Ngọc bất ngờ tiết lộ, cô và Tiêu Ân Tuấn đã không liên lạc gần 2 năm qua nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Lâm Thiên Ngọc giải thích, cô và Tiêu Ân Tuấn có những khúc mắc không thể giải quyết và phủ nhận sự xuất hiện của "người thứ ba".

Mới đây, Tiêu Ân Tuấn bất ngờ đăng tải bài viết trên trang cá nhân và xác nhận anh đã ly hôn với người vợ thứ hai, Lâm Thiên Ngọc. Anh viết: "Đã từng nói sẽ chia tay trong hòa bình, là bạn bè của nhau phải không? Nhưng không sao cả, chúc em luôn bình an, hạnh phúc và nhiều niềm vui".

Điều này xuất phát từ việc nữ diễn viên Lâm Thiên Ngọc xuất hiện trong một chương trình truyền hình và hé lộ nhiều thông tin liên quan tới cuộc hôn nhân giữa hai người. Cô gọi mối quan hệ của mình và Tiêu Ân Tuấn là "nghiệp chướng": "Chúng tôi đã kết thúc mối duyên nghiệp chướng đó. Tôi có con đường của mình, anh ta có con đường anh ta, giờ cả hai không còn liên quan tới nhau".

Lâm Thiên Ngọc cho biết, cô và Tiêu Ân Tuấn hoàn tất thủ tục ly dị từ tháng 8/2020, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm. "Tôi và Tiêu Ân Tuấn có quá nhiều bất đồng không thể hàn gắn. Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi không muốn công khai do lo ngại cho sức khỏe của hai bên nội ngoại. Họ sẽ bị sốc nếu hay tin chúng tôi không còn là vợ chồng", Lâm Thiên Ngọc nói.

Theo một số nguồn tin thân cận, cặp đôi đã không còn chung sống từ năm 2018. Cả hai đều là những nghệ sĩ và bận rộn với sự nghiệp nên thời gian dành cho nhau và cho gia đình là hiếm hoi. Xa cách thường xuyên khiến tình cảm nguội lạnh và cuối cùng, họ quyết định ly hôn.

Ở tuổi 54, Tiêu Ân Tuấn quay lại cuộc sống độc thân. Anh không còn đóng phim hay góp mặt trong nhiều sự kiện trong vài năm gần đây. Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới nhất của Tiêu Ân Tuấn.

Không còn là "Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh", Tiêu Ân Tuấn của hiện tại đã lộ dấu hiệu tuổi tác với râu tóc bạc, gương mặt nhiều nếp nhăn, thân hình bắt đầu phát tướng. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho nam thần một thời của làng giải trí khi anh bắt đầu xuống sắc và vẫn lận đận tình duyên khi bước qua tuổi ngũ tuần.

Mi Vân

Theo Sina

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hôn nhân   chuyên gia   khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...