04/03/2021 19:10  
Lãnh đạo TP Hải Dương cho biết, chiều 4/3, trên địa bàn ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Thạch Khôi. Trước đó, 4 người trong gia đình bệnh nhân này đều đã mắc Covid-19.

Chiều 4/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch TP Hải Dương cho biết, chiều cùng ngày trên địa bàn phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới chị là P.M.T. (sinh năm 1992, ở phường Thạch Khôi). Chị T. đã từng tiếp xúc với F0 bệnh nhân N.Đ.Đ. (bố chồng); bệnh nhân N.T.T. (mẹ chồng); bệnh nhân N.V.Đ. (chồng); bệnh nhân N.H.Y. (con).

"Cả gia đình chị T. gồm bố mẹ chồng, chồng, và con chị T. đều đã mắc Covid-19 từ trước đó. Hiện cả nhà chị này đã đi cách ly từ ngày 2/2/2021. ", ông Đăng nói.

Theo dịch tễ ban đầu, ngày từ 31/1-2/2, chị P.M.T. tự cách ly tại nhà cùng gia đình vì là F2 của bệnh nhân Đ.V.V.

Từ 2/2-13/2, cách ly tại Đại học Hải Dương cùng mẹ chồng và con vì đều là F1 của bố chồng.

Các ngày 13 và 14/2, con gái chị là N.H.Y. bị sốt cao nên chị và mẹ chồng cùng đưa cháu sang Viện nhi Hải Dương khám, điều trị, cách ly.

Ngày 15/2, kết quả xét nghiệm của ngành y tế xác định cháu N.H.Y. dương tính SARS-CoV-2 , chị và mẹ chồng tiếp tục theo con vào Bệnh viện Đại học Y Hải Dương theo dõi, điều trị.

Đến ngày 1/3, mẹ chồng chị P.M.T. là bà N.T.T. được xác định mắc Covid-19.

Sau đó, đến ngày 4/3, kết quả của chị T. cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, trong quá trình cách ly, theo dõi, điều trị tại Ký túc xá Đại học Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương và Đại học Y Hải Dương, phòng của chị P.M.T. chỉ gồm các thành viên gia đình.

Trần Thanh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   Lãnh đạo   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...