02/04/2021 15:06  
Theo đó, Boeing và Alaska Airlines đã đạt thỏa thuận mua 23 máy bay 737-9 và 15 chiếc tùy chọn đặt hàng sau. Thỏa thuận này nâng số máy bay 737 MAX đặt mua của hãng lên 120 chiếc, bao gồm các máy bay tùy chọn đặt hàng sau và máy bay thuê.
Đơn hàng của Alaska Airlines được công bố lần đầu vào tháng 12.2020 và đã nhận máy bay 737-9 đầu tiên vào tháng 1, đưa vào khai thác vào ngày 1.3 vừa qua. Máy bay 737-9 thứ hai được khai thác vào ngày 18.3 và 2 chiếc 737-9 khác dự kiến khai thác vào tuần tới.
Máy bay 737-9 tiết kiệm nhiên liệu hơn và có khí động lực học tốt hơn, giúp tiêu hao ít hơn 20% nhiên liệu và giảm 20% phát thải trên mỗi chỗ ngồi so với các máy bay được thay thế.
Trước đó, hãng hàng không Southwest Airlines cũng đã có đơn hàng máy bay 737 MAX của Boeing với 100 chiếc mới và 155 chiếc tùy chọn đặt hàng sau trên cả 2 dòng máy bay. Hãng này quyết định cho Boeing và các nhà cung cấp chế tạo hơn 600 máy bay 737 MAX mới cho hãng đến năm 2031.
Southwest Airlines đã cân nhắc ưu tiên lựa chọn loại máy bay 737-7 để hiện đại hóa và phát triển đội bay, dần thay thế cho những chiếc 737-700 hiện tại. Đồng thời, hãng cũng bổ sung loại máy bay 737-8 cho đội 737-8 hiện tại để phục vụ nhu cầu về loại máy bay 175 chỗ ngồi. Cả hai loại máy bay này giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải khí các-bon ít nhất 14% so với các máy bay được thay thế.
Gia đình 737 MAX gồm các loại máy bay 737-7 (138 - 153 chỗ), 737-8 (162 - 178 chỗ), 737-9 (178 - 193 chỗ) và 737-10 (188 - 204 chỗ).

Nguồn tin: thanhnien.vn


Airlines   Máy bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...