18/01/2021 23:20  
(PLO)- Hai thiếu niên 15 tuổi đang đứng trước cổng trường tiểu học trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM thì bị nhóm người xông đến chém.

Ngày 18-1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến hai người bị thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, tối ngày 16-1, LĐA và NHK (cùng 15 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) đang đứng trước cổng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì bị một nhóm khoảng 10 người (chưa rõ lai lịch) cầm theo hung khí chạy trên hai xe máy, lao đến tấn công chớp nhoáng.

Người dân khu vực phát hiện, hô hoán, kêu cứu thì nhóm người nói trên bỏ lại một con dao tự chế chừng 50cm rồi lên xe tẩu thoát. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Qua lời khai ban đầu, A trước đó có mâu thuẫn với một người tên Nghĩa (chưa rõ lai lịch).

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   HCM   Tiểu học  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...