16/02/2021 19:05  
"NIS báo cáo cho chúng tôi biết rằng Triều Tiên cố trộm công nghệ liên quan đến vắc xin và liệu pháp điều trị Covid-19 bằng cách tiến hành cuộc tấn mạng xâm nhập hệ thống máy tính của Pfizer", nghị sĩ Ha Tae-keung nói với AFP ngày 16.2.
Ông Ha cho biết thêm NIS đã cung cấp thông tin này trong một phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc.
Lâu nay, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên có hàng ngàn tin tặc được đào tạo bài bản từng tiến hành những đợt tấn công mạng nhắm vào các công ty, tổ chức và nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc cùng các nơi khác.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều lần khẳng định đất nước này không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc Covid-19.
Vắc xin Covid-19 do hãng Pfizer phối hợp với công ty Đức BioNTech phát triển đã được phê chuẩn khẩn cấp ở Mỹ vào cuối năm ngoái.
Các chuyên gia của Pfizer/BioNTech phát triển vắc xin Covid-19 dựa trên công nghệ dùng RNA, tức vật liệu di truyền của virus.
Các phân tử RNA hướng dẫn các tế bào trong cơ thể con người sản xuất ra kháng thể, giúp hệ miễn dịch phát triển kho vũ khí chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
Pfizer kỳ vọng có thể cung cấp tới 2 tỉ liều trong năm 2021.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Kim Jong-un   chuyên gia   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...