09/04/2021 22:06  
Buổi lễ ra mắt chiến đấu cơ KF-21 Boramae được tổ chức tại trụ sở Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) tại thành phố Sacheon ngày 9.4.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng việc ra mắt này mở ra thời đại mới trong việc độc lập về ngành quốc phòng, là cột mốc trong lịch sử ngành công nghiệp hàng không đất nước. Tổng thống Moon tuyên bố chiến đấu cơ mới sẽ là xương sống của không quân Hàn Quốc.
Chương trình phát triển KF-21 được khởi công từ hơn 5 năm trước với kinh phí 8.800 tỉ won (7,9 tỉ USD), nhằm mục đích thay thế các chiến đấu cơ F-4 và F-5 đã cũ.
KF-21 được cho là chiến đấu cơ thế hệ 4.5 và dù không phải là máy bay tàng hình nhưng giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ nghiên cứu thêm để trang bị tính năng này trong tương lai.
Máy bay có tốc độ 2.200 km/giờ, tầm bay 2.900 km, có 10 giá treo vũ khí và có thể chở tối đa 7,7 tấn vũ khí. Hàn Quốc sẽ cho chiến đấu cơ bay thử vào năm 2022 và toàn bộ giai đoạn phát triển dự kiến hoàn tất vào năm 2026.
Quân đội nước này có kế hoạch đưa 40 chiếc KF-21 vào hoạt động cho đến năm 2028 và thêm 80 chiếc nữa đến năm 2032.
Sau khi hoàn tất thử nghiệm, Hàn Quốc sẽ trở thành nước thứ 8 trên thế giới phát triển được chiến đấu cơ siêu thanh tiên tiến, sau Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển và liên doanh các nước châu Âu gồm Anh, Đức, ý và Tây Ban Nha.
Indonesia cũng góp 20% vốn trong dự án KF-21 nhưng quốc gia Đông Nam Á đã không giải ngân đủ số tiến đúng cam kết. Tuy vậy, việc đàm phán giữa hai bên vẫn diễn ra và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cũng tham dự buổi lễ ngày 9.4.
Ngoài việc thay thế phi đội trong nước, Hàn Quốc cũng có ý định xuất khẩu KF-21 với các khách hàng tiềm năng được cho gồm Thái Lan, Philippines và Iraq.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Máy bay   Nhật Bản   Trung Quốc   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...