16/04/2021 13:21  
Sử dụng món đồ chơi không rõ nguồn gốc, hơn 30 học sinh tiểu học ở Đà Nẵng có dấu hiệu đau đầu, khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16-4, bác sĩ Trần Sỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang (TP Đà Nẵng), xác nhận vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày có 32 học sinh lớp 3, 4, 5 Trường Tiểu học Hòa Khương 1 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) phải nhập viện cấp cứu.

Các em đều có chung biểu hiện đau đầu, khó thở, buồn nôn, nhức đầu.

Hiện có 5 trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi, 13 trường hợp nhập khoa nhi bệnh viện, 6 trường hợp theo dõi tại bộ phận cấp cứu và 8 trường hợp nhẹ được về nhà tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà cung cấp, các em có mua một món đồ chơi ở cửa hàng trước trường thì xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, món đồ chơi lạ này là gì thì chưa khẳng định được.

Theo người nhà của một học sinh trú tại thôn Gò Hà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), sáng nay em này đi qua lớp 4/1, đứng xem các bạn chơi thì buồn nôn, đau bụng và được chuyển đến bệnh viện.

Cũng theo người này, những trường hợp bị nặng là các em trực tiếp chơi đồ chơi, còn những em bị nhẹ là do đứng xem các bạn chơi chứ không tiếp xúc.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   Tiểu học   Đa khoa   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...