12/10/2020 10:20  
Ngay sau lễ duyệt binh quy mô lớn, hàng chục nghìn người Triều Tiên đã tham gia vào sự kiện đồng diễn nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn KCNA, buổi đồng diễn diễn ra tại sân vận động ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên ngày 11/10. Sự kiện có sự tham gia của hàng chục nghìn người, trong đó có các vũ công, nghệ sĩ, vận động viên.

Những hình ảnh được truyền thông quốc gia Triều Tiên đăng tải cho thấy, ông Kim Jong-un và nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên có mặt trên khán đài để thưởng thức buổi đồng diễn.

Triều Tiên đã khôi phục lại các hoạt động đồng diễn quy mô lớn kể từ năm 2018 sau 5 năm tạm ngưng. Các sự kiện đồng diễn quy mô lớn được cho là một phần trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm quảng bá hình ảnh về đất nước, con người nơi đây để thu hút khách du lịch. Thực tế, các sự kiện đồng diễn góp phần thu hút một lượng lớn khách du lịch đến Triều Tiên, trong đó chủ yếu là du khách Trung Quốc.

Năm nay, hoạt động đồng diễn quy mô lớn ở Triều Tiên diễn ra vào thời điểm kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Bình Nhưỡng đến nay vẫn khẳng định chưa có ca mắc Covid-19 nào.

Một ngày trước đó, Triều Tiên cũng tổ chức một lễ duyệt binh quy lớn kỷ niệm 75 năm thành lập đảng. Khác với những lễ duyệt binh trước kia, năm nay, lễ duyệt binh của Triều Tiên diễn ra trong đêm 10/10. Tại lễ duyệt binh này, Bình Nhưỡng đã ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa "khủng". Theo RT, các tên lửa mới dường như là phiên bản lớn hơn của Hwasong-15, một loại tên lửa liên lục địa đã được thử nghiệm lần đầu tiên hồi tháng 11/2017. Bình Nhưỡng dường như cũng khoe các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB), có tên gọi Pukguksong-4A, vốn chưa được đưa vào sử dụng.

Triều Tiên đã không tổ chức các cuộc duyệt binh kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018.

Minh Phương
Theo Yonhap, Reuters

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Kim Jong-un   Reuters   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   Yonhap   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...