07/01/2021 17:45  
Content_lblContentHtml">

Cước vận tải biển chưa hạ nhiệt sớm

Vincent Clerc, Giám đốc bộ phận vận tải đường biển của Maersk, nói: “Tất cả tàu của chúng tôi đều đang vận hành trên biển và tất cả container đều đã được sử dụng”. Giới phân tích dự báo cước vận chuyển container sẽ đạt đỉnh vào một thời điểm nào đó trong nửa đầu năm 2021 này nhưng hiện nay, Maersk chỉ dự báo được nhu cầu vận chuyển trong vòng 4-6 tuần. Ông Clerc nói: “Điều này tùy thuộc vào khi nào các nền kinh tế tái mở cửa và khi nào người tiêu dùng quay trở lại thói quen mua sắm bình thường”.

Maersk và các hãng tàu khác được hưởng lợi lớn nhờ cước vận tải biển tăng vọt do công suất vận chuyển thiếu hụt và nhu cầu hàng hóa tăng cao trong thời kỳ phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tình trạng khan hiếm container rỗng và tắc nghẽn ở một số cảng càng đẩy cước vận tải biển tăng cao.

“Chúng tôi không biết liệu làn sóng phong tỏa thứ ba có sẽ dài thời gian cước vận tải biển tạo đỉnh vì mọi người đang ở nhà và mua sắm nhiều hơn trên Amazon và Zalando (công ty thương mại điện tử của Đức), hay là sẽ giúp cước vận tải biển đạt đỉnh nhanh hơn vì nền kinh bị tổn thương”, Clerk nói.

Giá cổ phiếu của Maersk đang ở mức cao nhất trong 15 năm qua. Clerc ghi nhận nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng đang tăng mạnh nhất trong ít nhất 10 năm qua. Ông nói: “Chúng tôi đã không dự báo được đại dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng mạnh mẽ như vậy. Mọi người đang sử dụng một phần lớn lương của họ để mua sắm hàng hóa”.

Các chủ hàng châu Âu kêu gọi nhà chức trách can thiệp

Gần đây, trong một thư ngỏ gửi cho Văn phòng Giám đốc phụ trách Cạnh tranh Ủy ban châu Âu, Hiệp hội giao nhận, vận tải, logistics và dịch vụ hải quan châu Âu (CLECAT) và Hội đồng các chủ hàng châu Âu (ESC) nói rằng cước vận chuyển container của các hãng tàu quá cao, gây tổn thương nặng nề cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong các lĩnh vực thời trang, ô tô, mỹ phẩm, công nghệ thông tin...

Họ cáo buộc các hãng tàu đang vi phạm các hợp đồng hiện hành khi thiết lập các điều kiện bất hợp lý liên quan đến việc nhận đặt chỗ vận chuyển container cũng như đơn phương áp đặt cước vận chuyển container vượt cao so với mức thỏa thuận ban đầu giữa lúc cước vận chuyển container từ châu Á tăng vọt.

Họ cũng nói các hãng tàu đang đưa ra các mức phụ phí phi lý dựa vào lý do thiếu hụt container rỗng. Họ cho biết nhiều chủ hàng ở châu Âu bị từ chối đặt chỗ vận chuyển hàng hóa với mức cước theo hợp đồng và các hãng tàu buộc họ phải chấp nhận mức cước giao ngay. Theo họ, nếu các hãng tàu đưa container rỗng trở về Trung Quốc để tận dụng mức cước vận chuyển cao thì việc áp đặt phụ phí với lý do thiếu hụt container rỗng là không chính đáng.

CLECAT và ESC kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) có hành động phản ứng trước các thực hành bất hợp lý hiện nay của các hãng tàu biển liên quan đến cước vận chuyển và xác điều kiện nhận đặt chỗ vận chuyển container. Họ cho rằng các thực hành của hãng tàu đang gây tổn thương nặng nề đối với các doang nghiệp nhỏ và gây cản trở đà phục hồi kinh tế của châu Âu. Họ cho biết sẽ sắp xếp cuộc họp với EC để trình bày các tổn thương trong tăng trưởng thương mại do những thực hành bất công của các hãng tàu.

Theo Bloomberg, Maritime-Executive
 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Covid   Covid-19   Hiệp hội   Trung Quốc   doanh nghiệp   dịch vụ   logistics  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...