28/10/2020 20:45  

Báo cáo của Ban tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2020 cho biết, tính đến ngày 10-10 đã có 6.139 vận động viên đăng ký tham dự ở 4 cự ly, gồm 5km, 10km, 21km và 42km, trong đó, có 47 vận động viên người nước ngoài đến từ 14 quốc gia đăng ký tham dự giải.

Báo cáo của Ban tổ chức cho thấy, trong tổng số 6.139 vận động viên đăng ký tham dự, có 4.795 vận động viên đăng ký tại tỉnh Hậu Giang, trong đó, có 19 vận động viên người nước ngoài; có 1.344 vận động viên đăng ký trực tuyến thông qua Công ty truyền thông Nexus, trong đó, có 28 vận động viên nước ngoài.

Theo Ban tổ chức, giải “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2020 được tổ chức lần này nhằm lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu với khẩu hiệu “Save Mekong Delta” .

Theo đó, kế hoạch hành động cụ thể của thông điệp là chương trình “Mỗi vận động viên chạy- 1 cây xanh được trồng”, tức mỗi vận động viên đăng ký tham gia chạy, Ban tổ chức sẽ trích kinh phí tổ chức trồng cây. Lễ hội trồng cây sẽ diễn ra vào ngày 7-11 với sự tham gia của lãnh đạo, người dân và vận động viên tham dự giải.

Lịch thi đấu chính thức của giải sẽ diễn ra vào ngày 8-11-2020, trong đó, cự ly 42 km sẽ xuất phát lúc 4 giờ, 21 km xuất phát lúc 5 giờ, cự ly 10 và 5 km sẽ lần lượt được xuất phát lúc 6 và 7 giờ. Vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Ban tổ chức sẽ tổng kết và phát thưởng cho các vận động viên đạt giải.

Trong khuôn khổ giải sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác, bao gồm Hội chợ Công nghiệp và Thương mại; Lễ hội ẩm thực, trái cây và bánh dân gian Hậu Giang...

Ngoài ra, Ban tổ chức giải cũng xây dựng hai chương trình du lịch đặc sắc, được thiết kế riêng nhằm giới thiệu và phục vụ du khách, đó là “khám phá Lung Ngọc Hoàng” và “Hành trình Khóm Cầu Đúc”.

Tổng kinh phí tổ chức giải “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2020 là hơn 5,681 tỉ đồng. Còn nếu tính luôn các hoạt động khác là hơn 6,862 tỉ đồng, theo báo cáo của Ban tổ chức.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...