27/03/2021 20:21  
HLV Polking của CLB TP.HCM vẫn tỏ ra khá tiếc nuối khi đội Á quân V-League 2019 không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh từ nay đến hết mùa giải 2021.

  

Chiều ngày 27/3, trên sân vận động Pleiku đã diễn ra cuộc họp báo trước cuộc thư hùng giữa HAGL và TP.HCM, trong khuôn khổ vòng 6 của V-League 2021 (17h ngày 28/3). Trong cuộc họp báo kể trên, HLV Mano Polking của CLB TP.HCM đã nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến án phạt cấm thi đấu 9 tháng đối với Ngô Hoàng Thịnh, sau cú đạp gãy chân tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ở vòng đấu trước.

Trước sự quan tâm của giới truyền thông, HLV trưởng CLB TP.HCM một lần nữa bảo vệ quan điểm VFF đã ra một án phạt vô cùng “khắc nghiệt” đối với học trò của ông. HLV Polking nói: “Chúng ta nói nhiều về trận đấu trước.

Chúng tôi thua một trận đấu rất quan trọng. Hoàng Thịnh là thủ lĩnh, là chiến binh trong đội, nên việc không có cậu ấy là một mất mát lớn. Tình huống va chạm ở vòng trước khiến chúng ta mất đi một cầu thủ quan trọng cho đội tuyển là Đỗ Hùng Dũng.

Tuy nhiên án phạt với Hoàng Thịnh chính là hậu quả quá nặng, quá khắc nghiệt đối với cậu ấy. Truyền thông phê phán nặng nề với cậu ấy. Hoàng Thịnh không đáng phải nhận như vậy. Thịnh chơi mạnh mẽ, hết mình và xứng đáng được tôn trọng”.

HLV Polking cho biết, ông đã có phương án để thay thế Hoàng Thịnh, trước mắt là trong cuộc đối đầu với HAGL chiều ngày 28/3. Bên cạnh đó, nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil và Đức đánh giá cao HAGL, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak.

“V-League các đội đều mạnh trên sân nhà. HAGL có CĐV cổ vũ mạnh mẽ trong 90 phút. Chúng tôi biết điều này. TP.HCM chơi với với sự cố gắng, tinh thần cao nhất, sẵn sàng kiếm 3 điểm. HAGL có bước chạy đà tốt, có cá nhân xuất sắc, chơi kỹ thuật và đặc biệt là HLV rất giỏi về quản lý như Kiatisak.

HAGL duy trì phong độ tốt, thu hút được CĐV. Đó là điểm mạnh của họ”, HLV Polking nói. Tiếp đến, HLV Polking cho biết ông và các học trò đang gặp chút áp lực khi CLB TP.HCM không giành được những kết quả thuận lợi trong các trận đấu vừa qua.

Dù vậy, TP.HCM sẽ nỗ lực để cản bước HAGL, đội bóng đang có bước chạy đà hoàn hảo và tạm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng V-League 2021: “Trước khi tôi sang Việt Nam mục tiêu của tôi là giúp TP.HCM vô địch.

Quan điểm của chúng tôi vẫn vậy. Ở những vòng đấu vừa qua, chúng tôi kém may mắn vì quyết định của trọng tài. Điểm số hiện tại chưa phản ánh với những gì mà chúng tôi làm được trên sân. Trận gặp HAGL rất khó khăn và chúng tôi phải cố gắng rất nhiều”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   V-League   VFF   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...