17/04/2021 11:21  
HLV Kiatisak có những chia sẻ với truyền thông về trận đại chiến giữa HAGL và Hà Nội FC, thuộc vòng 10 V-League 2021.

  

“Tôi cho rằng đây là trận đấu lớn với cả hai đội bóng. Hà Nội FC là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã phân tích về đối thủ này. Vị trí nào của Hà Nội FC cũng tốt, rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình từ hậu vệ đến tiền đạo. Các ngoại binh của họ cũng vô cùng chất lượng. Ngoài ra, tôi còn được biết họ vừa có một HLV mới người Hàn Quốc nữa.

Cuộc đối đầu với Hà Nội FC là trận đấu khó khăn nhất trong 10 trận đấu của HAGL. Hà Nội FC từng vô địch nhiều lần. Chúng tôi hiểu rõ họ mạnh như thế nào. Dù kết quả như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu cống hiến hết mình để làm vui lòng người hâm mộ”.

Đó là phát biểu của HLV Kiatisak khi bước vào phòng họp báo trước trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC (17h ngày 18/4). Nhà cầm quân người Thái Lan cùng đội trưởng Lương Xuân Trường đại diện cho đội chủ nhà HAGL tham dự cuộc họp báo.

Theo chia sẻ của “Zico Thái”, bầu Đức chỉ đặt mục tiêu HAGL lọt vào tốp 4 của V-League 2021 nên: “Nếu chúng tôi thắng được Hà Nội FC, đó là món quà lớn với bầu Đức, người hâm mộ HAGL. Chúng tôi đang có lộ trình tốt và cố gắng phấn đấu từng trận một.

Dù sao, gặp Hà Nội FC chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác ở V-League. Thắng hay thua Hà Nội FC, chúng tôi vẫn ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi không chú ý nhiều đến đội bóng khác, mà HAGL muốn tập trung vào sự phát triển của chính chúng tôi.

HAGL muốn duy trì sự ổn định. Những năm trước, chúng tôi có thể thua, nhưng năm nay mọi thứ thay đổi rồi. Chúng tôi đang hướng về phía trước với những kết quả tốt nhất”.

Khi được đề nghị đưa ra dự đoán tỉ số trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC, “Zico Thái” cười tươi và nói: “Tôi nghĩ chỉ có trời mới đoán được tỉ số trận đấu ngày mai. Mọi người hãy chờ xem và tận hưởng trận đấu lớn này”.

Trong khi thủ quân Lương Xuân Trường đánh giá về cuộc so tài giữa đội bóng nhà bầu Đức và đội bóng của bầu Hiển rằng: “Hà Nội FC cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ như HAGL. Nhưng họ có khá nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở V-League.

HAGL có lợi thế sân nhà nhưng Hà Nội FC luôn có kết quả tốt ở sân Pleiku. Tôi nghĩ vào thời điểm này còn quá sớm để nói về thứ hạng chung cuộc V-League 2021. Đội nào tốt hơn đội nào chỉ khi mùa giải kết thúc mới có thể biết được.

Chúng tôi mới trải qua 9, 10 vòng đấu nên HAGL không quan tâm vị trí hiện tại. Hà Nội FC có các cầu thủ kỹ thuật. Văn Quyết, Quang Hải hay Geovane kiểm soát bóng rất tốt nên chắc hẳn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn để phòng ngự”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   V-League  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...