14/04/2021 11:21  
Bầu Đức lên tiếng cho rằng các học trò của HLV Kiatisak ở HAGL đã có một trận đấu quá chủ quan trước Nam Định ở vòng 9 V-League 2021.

  

Video HAGL - Nam Định (Bản quyền VTVCab):

Trước khi trận đấu giữa HAGL và Nam Định ở vòng 9 diễn ra, ít ai nghĩ đội bóng thành Nam lại có thể gây nhiều khó khăn như vậy với thầy trò HLV Kiatisak. Theo giới chuyên môn dự đoán, HAGL nhà bầu Đức có thể dễ dành bỏ túi 3 điểm khi tiếp Nam Định trên sân nhà.

Tuy nhiên, CLB Nam Định đã làm được điều mà 8 đối thủ trước đó của HAGL không làm được. Đó là việc đội khách có đến 3 lần chọc thủng lưới HAGL, chấm dứt chuỗi 5 trận liền không nhận bàn thua nào của đội bóng nhà bầu Đức.

Chính HLV Kiatisak đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã học được nhiều điều từ trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định chiều ngày 12/4. “Tôi đã cảnh báo học trò về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nam Định từ trước khi trận đấu diễn ra.

Các bạn thấy đấy, ngay cả khi HAGL dẫn Nam Định 3 bàn trong hiệp một, tôi vẫn chưa thể cười và còn rất căng thẳng. Dù sao, chúng tôi cũng phải cảm ơn Nam Định. Họ giúp chúng tôi học được rất nhiều điều từ trận đấu này”.

Không chỉ HLV Kiatisak, trao đổi với phóng viên sau trận đấu, bầu Đức thẳng thắn nói: “Tụi nhỏ (cầu thủ HAGL) chủ quan quá. Dẫn người ta 3 bàn rồi còn để bị gỡ lại như thế. Nhưng phải nói rằng Nam Định chơi một trận đấu quá hay”.

Không phải đến bây giờ bầu Đức mới lên tiếng cho rằng chưa thể khẳng định HAGL dưới thời HLV Kiatisak đã có thể làm ông sướng và đủ sức đua vô địch.

Còn nhớ, sau chiến thắng 3-0 của HAGL trước TP.HCM, bầu Đức đánh giá về đội bóng mà HLV Kiatisak dẫn dắt rằng: “HAGL phải đá 5 trận nữa mới có thể biết thực lực thế nào được. Nói HAGL đủ sức đua vô địch lúc này còn quá sớm, vì trình độ các đội V-League bây giờ ngang nhau cả”.

Sau phát biểu ấy của bầu Đức, HAGL đã giành thêm 3 trận thắng liên tiếp để đứng vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2021.

Thầy trò HLV Kiatisak vẫn cần thắng thêm 2 trận để làm bầu Đức sướng, để chính thức lọt vào tốp 6 trên bảng xếp hạng và góp mặt trong cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 của V-League 2021. Nhưng hai trận đấu sắp tới thực sự là thử thách lớn với HAGL của HLV Kiatisak.

Đó là cuộc tiếp đón “đại kình địch” Hà Nội FC trên sân nhà vào ngày 18/4 và chuyến làm khách trước Thanh Hoá ngày 28/4. Cựu vương Hà Nội FC đang dần trở lại với màn toả sáng đúng lúc của ngôi sao Nguyễn Quang Hải.

Trong khi Thanh Hoá dưới sự dẫn dắt của “bố già” Petrovic đủ sức thách thức bất kỳ ông lớn nào ở V-League. Chẳng phải tự nhiên mà “Zico Thái” lại nói lời cảm ơn CLB Nam Định sau trận đấu “điên rồ” trên sân Pleiku chiều 12/4, bởi đội bóng thành Nam đã giúp các cầu thủ HAGL trở lại mặt đất ngay trước thềm cuộc tiếp đón Hà Nội FC.

Không chỉ lo khắc phục những điểm yếu mà HLV Nguyễn Văn Sỹ vừa thẳng thắn chỉ ra trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak còn có thể mất quân khi HAGL tiếp Hà Nội FC. Xuân Trường đã phải rời sân ở phút 73 trong trận đấu với Nam Định vì chấn thương, và khả năng ra sân của tiền vệ gốc Tuyên Quang ở trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC còn bỏ ngỏ.

Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đang bị “tố” có hành động vung tay trúng mặt cầu thủ Hoàng Xuân Tân ở phút 69 trận thắng Nam Định. Trọng tài chính Trần Định Thịnh không bắt lỗi Công Phượng dù các cầu thủ Nam Định phản ứng mạnh mẽ. Nhưng trong trường hợp ban kỷ luật của VFF xem xét, đội trưởng của HAGL có thể nhận án phạt nguội.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Hà Nội   V-League   VFF   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...