26/01/2021 14:10  
HLV Frank Lampard đã bị sa thải chỉ sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea. Từ người được kỳ vọng giúp "The Blues" giành chức vô địch mùa này, ông trở thành nỗi thất vọng lớn trong mắt tỷ phú Roman Abramovich.

Công bằng mà nói, HLV Frank Lampard bước vào mùa giải 2020/21 với một bệ phóng không gì tuyệt vời hơn, thậm chí là ước mơ của rất nhiều đồng nghiệp ở các CLB khác khi tỷ phú Roman Abramovich hào phóng chi ra 230 triệu bảng để mang về 7 bản hợp đồng bom tấn cho mùa giải mới.

Những vị trí nào mà Lampard cảm thấy "không ổn" hoặc "không thích", hoặc cần tăng cường sức mạnh, đều được bổ sung. Thậm chí thủ thành đắt nhất thế giới Kepa Arrizabalaga với giá 75 triệu bảng được đưa về vào tháng 8 năm 2018, HLV Lampard cũng sẵn sàng đẩy lên ngồi ở băng ghế dự bị và thay thế bằng thủ môn Edouard Mendy.

Hàng công với sự tăng cường của bộ đôi tiền đạo "bom tấn" Timo Werner (53 triệu bảng) và Kai Havertz (89 triệu bảng), thế nhưng Chelsea đã để thua 5 trong số 8 trận gần nhất. Từ một đội được kỳ vọng giành ngôi vô địch, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man Utd tới 11 điểm. Chức vô địch mùa này của Chelsea đã trở nên quá xa vời, và đó là lý do chính khiến Lampard phải nhận trát sa thải từ ông chủ người Nga.

Trên thực tế, thành tích kém chỉ là một trong những lý do khiến huyền thoại Chelsea phải ra đi mà thôi, mà còn rất nhiều "sóng ngầm" đã tích tụ chỉ sau 18 tháng ngồi ghế nóng đội chủ sân Stamford Bridge. 

Mâu thuẫn vì Delan Rice

Chelsea đã chi rất đậm để mang về nhiều bản hợp đồng trong mơ ở mùa hè năm ngoái. Nhưng thực tế có những bản hợp đồng mà HLV Lampard đề xuất đã không được đáp ứng. Delan Rice là cái tên mà Lampard rất muốn ký hợp đồng mua về từ West Ham bởi anh có thể đá ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ.

Không có gì làm lạ khi hàng phòng ngự luôn là vấn đề đau đầu với HLV Lampard. Những thất bại của thủ thành Kepa có phần lỗi lớn từ hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ. Tuy nhiên, truyền thông đã tiết lộ rằng việc Lampard yêu cầu mua Delan Rice đã khiến ban lãnh đạo Chelsea cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân ban lãnh đạo Chelsea không muốn phải chi một số tiền khủng để mang về chính cầu thủ mà họ để ra đi miễn phí khi Delan Rice mới 14 tuổi.

Delan Rice từng được đào tạo ở học viện của Chelsea từ năm 7 tuổi, nhưng đến năm 2014 anh chuyển sang học viện của West Ham và nhanh chóng trở thành tài năng sáng giá sau đó. Việc chiêu mộ Delan Rice được xem là động chạm đến lòng tự trọng của ban lãnh đạo Chelsea nên cuối cùng họ đã nói không với Lampard.

Thất bại trên hàng công

Trong những bản hợp đồng "bom tấn" được đưa về Chelsea, dưới sự dẫn dắt của HLV Lampard, có sự trái ngược giữa hàng công với hàng thủ. Hàng thủ của Chelsea đã thi đấu tốt hơn, khi Edouard Mendy là nhân tố ổn định trong khung thành, trong khi Thiago Silva là bản hợp đồng miễn phí cực kỳ chất lượng ở vị trí trung vệ. Cầu thủ trị giá 50 triệu bảng Ben Chilwell cũng giúp cánh trái của Chelsea tốt hơn khi anh có phong độ tốt trong những tuần gần đây.

Nhưng ở hàng công, Lampard đã gặp vấn đề với 3 cầu thủ có giá lên tới 180 triệu bảng. Hakim Ziyech (38 triệu bảng) chỉ tỏa sáng khi không dính chấn thương, nhưng đáng tiếc tiền vệ cánh này lại chấn thương liên miên mùa này.

Tiền đạo Timo Werner (53 triệu bảng) không còn là "sát thủ" như khi anh còn thi đấu ở Bundesliga. Việc tịt ngòi trong thời gian dài cũng khiến sự tự tin của chân sút người Đức cũng biến mất. Về phần Kai Havertz (89 triệu bảng), cầu thủ 21 tuổi này đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn sau khi nhiễm virus Covid-19 và đã phải vật lộn để tìm lại phong độ của mình.

Sáng mắt nhờ Bayern Munich

Thật ra không có gì phải xấu hổ khi Chelsea để thua Bayern Munich ở mùa giải trước, bởi rốt cuộc, tất cả các "ông lớn" ở châu Âu đều đã gục ngã trước thầy trò HLV Hansi Flick. Nhưng trận thua của Chelsea tại Champions League mùa trước đã nói lên nhiều điều.

Xuyên suốt hai lượt trận vòng 1/8, Chelsea vẫn "may mắn" chỉ để thua với tỷ số 1-7, bởi ngay cả Barcelona còn để thua với tỷ số 2-8 ở trận tứ kết lượt về. HLV Lampard thừa nhận trận lượt đi là một 'bài học khắc nghiệt' và trận lượt về trên đất Đức cũng không kém phần cay đắng.

Nó là một minh chứng rõ ràng cho thấy Chelsea đã tụt lại rất xa só với các đội bóng lớn ở châu Âu. Sự sa sút đó hoàn toàn không phải do lỗi của Lampard. Nhưng cách Bayern Munich "đùa giỡn" với đội trẻ của Chelsea đã cho thấy bức tranh khá rõ nét về đẳng cấp của đội chủ sân Stamford Bridge là như thế nào. Màn thể hiện của Chelsea trước những đội bóng thuộc top 6 ở Premier League mùa này cũng rất đáng lo ngại.

Những mâu thuẫn trong phòng thay đồ

Sự tụt dốc không phanh của bất kỳ đội bóng nào cũng có nguyên nhân lớn từ phong thay đồ, và Chelsea không phải là ngoại lệ. Theo truyền thông tiết lộ, trước các trận đấu gần đây, các cầu thủ của HLV Lampard đã rơi vào tình trạng bất ổn, kể cả những cầu thủ mà huyền thoại Chelsea đặt niềm tin và cả những cầu thủ bị bỏ rơi.

Trung vệ Antonio Rudiger, một cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong đội, nằm trong số những người bị bỏ rơi ở đầu mùa giải này. Anh là một trong số những cầu thủ cảm thấy xa cách với HLV, ngoại trừ những cầu thủ mà Lampard tin dùng. Và mối quan hệ giữa hai bên ngày càng khó cải thiện khi Lampard công khai chỉ trích các cầu thủ của mình trong những tuần gần đây.

Tương lai của Kepa cũng đã trở thành vấn đề tranh cãi lớn, khi Lampard muốn thay thế thủ thành này nhưng CLB lại không muốn mất thủ môn đắt giá nhất thế giới với mức phí quá thấp. 

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Tương lai   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...