26/01/2021 21:10  
Mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng, không thèm đếm xỉa tới nhiều cầu thủ, tỷ lệ giành chiến thắng thấp nhất đội… tuy nhiên liệu Lampard có phải là HLV Chelsea tệ nhất dưới thời tỷ phú Abramovich?

Mâu thuẫn với Giám đốc Marina Granovskaia, cứng rắn với yêu cầu đội bóng mua cầu thủ mình mong muốn, ít giao tiếp với cầu thủ, thậm chí bỏ qua những người ít được trọng dụng, tỷ lệ giành chiến thắng thấp nhất trong các huấn luyện viên ở Chelsea dưới triều đại của tỷ phú Roman Abramovich… tất cả vẽ nên một bức tranh tiêu cực về Lampard. Đọc những điều này có vẻ Chelsea không có lựa chọn nào khác ngoài hành động sa thải huấn luyện viên. Nhưng chia ly luôn có hai mặt.

Trước hết, công việc mà Lampard đã làm vẫn nên được xem xét một cách thận trọng, bất chấp mọi lời chỉ trích đã xuất hiện từ bên ngoài. Rất ít chuyên gia ủng hộ Chelsea sẽ giành được vé tham dự Champions League trong mùa giải đầu tiên của Lampard và thực thế họ vẫn thường xuyên có mặt ở một trong bốn vị trí cao nhất trong phần lớn mùa giải.

Cho đến thời điểm hiện tại, Lampard đã dẫn dắt Chelsea lần thứ hai liên tiếp lọt vào vòng 16 đội Champions League, họ sẽ có trận trận đấu loại trực tiếp với Atletico Madrid vào tháng Hai sau khi xếp đầu bảng vòng bảng.

Không nên đánh giá thấp sự tin tưởng của Lampard đối với các cầu thủ xuất thân từ học viện Chelsea. Ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của Chelsea sử dụng hệ thống trẻ của câu lạc bộ một cách thường xuyên và nhất quán. Lập luận rằng Lampard không có quyền lựa chọn nhân sự, đặc biệt trong mùa giải đầu tiên, là nhận định không hoàn toàn chính xác.

Những cầu thủ tốt nghiệp từ học viện như Mason Mount và Tammy Abraham đã được sử dụng ổn định trong 18 tháng qua. Nhiều người khác cũng đã được trao cơ hội như Reece James, Billy Gilmour, Callum Hudson-Odoi và Fikayo Tomori, mặc dù hai người  phía sau trong danh sách trên vẫn mong muốn được thi đấu nhiều hơn trong năm 2020.

Tổng cộng tám cầu thủ của học viện đã có trận ra mắt Chelsea dưới thời Lampard và có thể hiểu rằng ông đang muốn bổ sung nhiều hơn nữa bằng cách trao cơ hội cho một số người khác như Lewis Bate. Chelsea không chỉ có những cầu thủ "cây nhà lá vườn" có khả năng chơi cho câu lạc bộ trong nhiều năm tới, mà còn trở thành những tài sản có thể chuyển nhượng và thu được phí tốt trên thị trường.

Lampard liên tục thể hiện niềm tin vào đội trẻ của Chelsea nơi các huấn luyện viên trước đây không làm - ngay cả khi sự lựa chọn của ông với Mason Mount và Tammy Abraham đã bị Jose Mourinho công khai chất vấn sau trận thua ê chề 0-4 trước Manchester United ở trận khai mạc mùa giải 2019-20.

Điều đáng nói là "công việc trong mơ" của Lampard không phải lúc nào cũng là niềm vui đối với ông. Môi trường căng thẳng và hàng loạt cá tính với sở thích riêng của họ đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Đó là tình huống khó xử, một cá nhân có mối liên hệ với ban huấn luyện nói: "Nếu đó là bất kỳ câu lạc bộ nào khác ngoài Chelsea, Lampard sẽ ra đi vào mùa hè. Nhưng rõ ràng mối quan hệ của anh ấy với người hâm mộ và ý nghĩa của Chelsea với anh ấy có nghĩa là anh ấy sẽ luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra tốt đẹp".

"Từ những gì tôi có thể nói, Lampard cảm thấy giống như đang đi ngược chiều với gió. Anh ấy đã trải qua những mối quan hệ khó khăn với rất nhiều người và không phải lúc nào cũng chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng ai. Anh ấy nói chuyện với một người, nhưng không chắc họ sẽ nói gì sau lưng anh ấy. Lampard thấy các chính sách khó khăn, một trận chiến liên miên".

Sự sụp đổ của Chelsea với tư cách là một thế lực lớn đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Lampard đến. Một dấu hiệu thể hiện điều đó là họ chưa thắng một trận đấu loại trực tiếp nào ở Champions League kể từ sau khi lọt vào bán kết năm 2014.

Hàng trăm triệu bảng đã được chi cho những cầu thủ không còn đại diện cho câu lạc bộ như Bakayoko, Danny Drinkwater và Alvaro Morata. Việc mất cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea là Eden Hazard vào tay Real Madrid cách đây 18 tháng vẫn chưa có ai bù đắp được cho dù đội bón thành London đầu tư mạnh vào mùa hè.

Chelsea giành chức vô địch năm 2017 là lần duy nhất họ cạnh tranh ngôi vô địch trong 5 mùa giải gần đây. Một nền văn hóa tiêu cực đã được phép làm biến chất đội hình. Như một nguồn tin tiết lộ: "Khi mọi thứ diễn ra không như ý ở Chelsea, bạn cũng sẽ thấy rằng có nhiều người sẽ rất vui khi đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoại trừ khu vực của họ. Đó là điều mà Lampard đã cố gắng thay đổi, nhưng sẽ mất thời gian. Đó là một vấn đề sâu sắc đã tồn tại trong nhiều năm".

"Khi các cầu thủ đã ở đội bóng trong một thời gian dài và được gia hạn hợp đồng, bạn phải đặt câu hỏi những tiêu chuẩn mà Chelsea đang cố gắng đặt ra là gì"?

Vận may đã không đứng về phía Lampard, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới một số cầu thủ, đặc biệt những người mới tới khi Chelsea không thể có giai đoạn khởi động mùa giải thích hợp để các tân binh hòa nhập với Chelsea. 

Chelsea theo đuổi thành công Havertz, Werner và Ziyech. Trong khi Lampard đảm bảo với bộ ba rằng họ và ông là một phần của kế hoạch ba năm để giành lại chức vô địch Premier League. Lampard đã làm việc chăm chỉ, giúp đỡ Havertz khi cầu thủ người Đức vật lộn để ổn định cuộc sống mới. Đáng tiếc, Lampard chỉ đi được một nửa trong hợp đồng ba năm của mình.

Lampard cảnh báo tất cả mọi người, bao gồm cả các lãnh đạo đội bóng, rằng một cuộc đua tranh danh hiệu khó có thể xảy ra vào năm 2020-21, rằng những người mới sẽ cần sự kiên nhẫn để hòa nhập với một giải đấu và quốc gia mới.

Kể từ thời điểm Lampard trở lại câu lạc bộ với tư cách là huấn luyện viên vào năm 2019, ông cảm thấy cuộc chiến khó khăn nhất là thay đổi thái độ trong phòng thay đồ. Có những cầu thủ ở đó đã giành được các danh hiệu trước đây, ở Chelsea và những nơi khác, nhưng ông đã lưu ý rằng trong mùa giải thứ ba của Jose Mourinho và thứ hai của Antonio Conte, cũng như nhiệm kỳ ngắn ngủi của Maurizio Sarri, các cầu thủ đã thể hiện xu hướng mất niềm tin vào huấn luyện viên và giữa các cầu thủ với nhau khi ở trong giai đoạn khó khăn.

Mối quan tâm của Lampard là có quá nhiều cầu thủ dễ dàng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Ở Chelsea, ông đã chứng kiến quá nhiều cầu thủ đánh mất bản thân và những thói quen xấu vẫn tồn tại sau một hoặc hai màn trình diễn không tốt. Một nguồn tin cho rằng Chelsea đã trở thành "một câu lạc bộ của sự tự bảo tồn" chứ không phải là một nơi mà tinh thần đồng đội mạnh mẽ đẩy họ lên một tầm cao lớn hơn.

Như Lampard đã chỉ ra ở mùa giải trước, Chelsea chưa thể đến gần vị trí thách thức danh hiệu vô địch Premier League kể từ thành công mùa giải 2016-17 và chưa vượt qua vòng knock-out đầu tiên của Champions League kể từ mùa giải 2013-14. Cần phải xây dựng lại đội hình, tích hợp những bản hợp đồng mới và tài năng trưởng thành từ đội bóng, nhưng cũng phải thay đổi văn hóa của đội bóng. Ông cảm thấy đội bóng đang có quá nhiều cầu thủ đã không thể hiện được tinh thần chiến đấu một cách nhất quán và không thể thay đổi thói quen xấu của họ. Lampard muốn xây dựng lại đội bóng với những cầu thủ trẻ hơn, nhưng điều đó đi kèm với rủi ro, kỳ vọng về những thất bại và "nỗi đau" khi họ học được trong công việc.

Có những thời điểm Lampard cảm thấy đội bóng tiến bộ rõ rệt. Trong những tuần gần đây, ông liên tục đề cập đến những điều tích cực xuất hiện như thế nào, gần nhất vào tháng 12 vừa qua khi Chelsea đánh bại Leeds để lên ngôi đầu Premier League. Đó là trận bất bại thứ 16 của Chelsea trên mọi đấu trường kể từ trận thua 0-2 trên sân nhà trước Liverpool vào ngày 20/9. Lampard cảm thấy lạc quan về cách đội bóng đang phát triển, điều này chỉ làm tăng cảm giác báo động và bực tức của những cầu thủ bất mãn khi họ khuất phục trước một cá nhân và sự mất tự tin của tập thể trong những tuần sau đó.

Khi áp lực gia tăng, Lampard bắt đầu cố gắng cải thiện thái độ tập thể của các cầu thủ, mong muốn họ có trách nhiệm hơn trên sân và phô diễn bản thân tốt hơn khi thực hiện những điều cơ bản của công việc.

Lampard đã lo lắng về sự cân bằng của đội trong suốt thời gian ông còn tại vị. "Anh ấy biết còn rất nhiều việc phải làm", một người thân cận với Lampard giải thích. "Anh ấy muốn đẩy một số cầu thủ ra đi vì lo lắng họ ảnh hưởng tới việc tập luyện và tinh thần của đội".

"Một lưu ý lớn hơn đối với Lampard, đó là về việc xây dựng văn hóa và cách thức. Đó là một quá trình và điều gì đó khó khăn xảy ra khi không có bản hợp đồng mới nào vào năm ngoái. Những cầu thủ hiện đại đôi khi có thể gặp khó khăn. Chelsea cần sự mới mẻ về nhân sự và những con người tốt, những thứ mà các bản hợp đồng mới đang bắt đầu cung cấp".

Lampard phải đối mặt thành tích phòng ngự mùa trước - họ để thủng lưới 54 lần, đó là thành tích tệ nhất trong nửa trên của Premier League. Chỉ có ba đội để thủng lưới nhiều hơn Chelsea. Sự bổ sung của Chilwell, Silva và Mendy đã cải thiện trong cả hai bộ phận mặc dù thời gian gần đây họ cũng có phần sa sút.

Việc chứng kiến 9 huấn luyện khác nhau ra đi trong sự nghiệp thi đấu của mình tại Chelsea, Lampard hiểu rõ hơn bất kỳ ai về cái giá phải trả nếu ông không đáp ứng được tiêu chuẩn của Abramovich.

Với việc Chelsea cần đá Champions League mùa tới để tiếp tục tái thiết, những kết quả gần đây đang khiến cơ hội giành quyền chen chân vào top 4 của Chelsea gặp khó khăn, mặc dù các đội khác xung quanh họ cũng đang vật lộn với phong độ thiếu ổn định. Vì thế, thêm lời gièm pha: "Tôi nghĩ công việc quá lớn và đến quá sớm đối với anh ấy" là đủ để tiễn Lampard ra đường. 

Hạo Minh
Theo Athletic

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   chuyên gia   chính sách   căng thẳng   khủng hoảng   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...