03/10/2020 12:20  
Giải đấu được ví như “World Cup thu nhỏ” diễn ra tại Pháp có sự tham dự của 12 đội, trong đó U22 Việt Nam đã nhận lời tranh tài.


Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn xác nhận đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Toulon Cup từ 23/12/2020 đến 7/1/2021. Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ từ Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, kế hoạch dự giải cũng sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình dịch bệnh.


Trước đó, giải đấu này dự định tổ chức vào tháng 6, tuy nhiên do dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, nên Toulon Cup 2020 đã phải lùi lại tới cuối năm.


Tính đến thời điểm hiện tại, Toulon Cup 2020 hiện đã có 10 đội xác nhận tham gia gồm Nhật Bản, Australia, Việt Nam, Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Mexico, Anh, Pháp, Romania. BTC còn chờ thêm 2 đội nữa xác nhận để chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, sau đó các đội lần lượt đấu chéo và đấu xếp hạng.


Việc tham dự giải đấu này là cơ hội rất tốt để U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, được tổ chức trên sân nhà. Tại SEA Games 30, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành tấm HCV lịch sử tại giải thể thao số 1 Đông Nam Á.

Liên quan đến kế hoạch của U22 Việt Nam, sau 2 đợt tập trung trong năm 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến có thêm 1 đợt tập trung nữa vào cuối năm, trước khi tham dự Toulon Cup 2020.
Sang năm 2021, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có rất nhiều đợt tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là SEA Games.

Hoàng Quốc

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Nhật Bản   U22   VFF   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...