07/03/2021 10:11  
Chiến lược gia người Hàn Quốc đã quen với việc vượt khó, vượt áp lực khi làm việc ở Việt Nam, nhưng những nhiệm vụ sắp tới trong năm 2021 thực sự là không dễ thực hiện.

Trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo đã nói nhiều về mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây không chỉ là giải đấu "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam trong năm 2021, mà còn là giải đấu mà thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam quyết làm nên kỷ lục, khi lần đầu vào tới vòng loại cuối, có cơ hội được đọ sức với các "ông lớn" châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu còn lại của bảng G sẽ được tổ chức tập trung tại một quốc gia. Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn đội đứng thứ hai là Malaysia 2 điểm. Khoảng cách là không nhiều, vì thế nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể bị các đối thủ phía sau soán ngôi.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành 6 điểm trong 3 trận đấu để chắc suất vào vòng loại cuối cùng lần đầu tiên", HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Sau thời gian cách ly, HLV Park Hang Seo đã có cuộc làm việc đầu tiên với VFF hôm 3/3, để lên lại kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam. Những đề nghị của chiến lược gia người Hàn Quốc đều đã được đáp ứng, chẳng hạn như đội tuyển Việt Nam có ít nhất 3 tuần tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, và sắp tới có thể là một kế hoạch tập huấn giúp Quang Hải và các đồng đội có thể thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết tại UAE.

Có thể nói, so với các đối thủ, đội tuyển Việt Nam có khá nhiều lợi thế, khi mà V-League vẫn diễn ra bình thường trong năm 2020, còn năm nay sắp trở lại vào ngày 13/3. Về lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng gặp các đối thủ từ dễ đến khó, với trận mở màn trước Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6). Trong 3 trận đấu này, mục tiêu 6 điểm được thầy Park đặt vào hai trận gặp Indonesia và Malaysia.

Có lợi thế và sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng khó khăn, thách thức với đội tuyển Việt Nam là không nhỏ. HLV Park Hang Seo không thể sử dụng hàng loạt trụ cột ở trận gặp Indonesia, khi Đình Trọng, Trọng Hoàng nhận án thẻ phạt, còn Văn Hậu, Duy Mạnh chưa rõ có kịp hồi phục hay không.

Ngoài những cầu thủ trên, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn đang gặp mắc kẹt ở Thái Lan và chưa thể tới Nhật Bản hội quân cùng đội bóng mới. Khả năng Lâm "Tây" tập trung cùng đội tuyển vào tháng 5 tới cũng rất khó xảy ra.

Tiếp đến, do V-League thi đấu dồn toa, nên các đội bóng đá với lịch dày đặc 3-4 ngày/trận. Trong đó, Viettel đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt do phải chia sức đá AFC Champions League.

Cụ thể, đội bóng áo lính phải chơi 8 trận ở V-League 2021 trong vòng 33 ngày, từ ngày 14/3 tới 16/4. Chưa hết, ngay sau khi vòng 10 V-League kết thúc, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lên đường sang Thái Lan đá vòng bảng AFC Champions League 2021. Theo lịch thi đấu của AFC, ĐKVĐ V-League đá 6 trận đấu trong vòng 15 ngày, từ 22/4 đến 7/5.

Chấn thương với các trụ cột hoàn toàn có thể xảy ra với một lịch thi đấu căng thẳng như vậy. Nhưng đây chưa phải là nỗi lo với thầy Park còn ở cả việc Malaysia nhập tịch ồ ạt, hay đội tuyển Việt Nam có thể chơi dưới thời tiết nóng hơn 40 độ tại UAE vào tháng 6…

Về lối chơi, HLV Park Hang Seo muốn thay đổi vì bị các đối thủ bắt bài. Nhưng cả năm 2020 đội tuyển Việt Nam mới có một lần tập trung, trong khi trước khi vòng loại World Cup 2022, ông Park chỉ có 3 tuần nhưng lại thiếu nhiều trụ cột. Tính đi tính lại, xem ra HLV Park Hang Seo chỉ có thể làm cách mạng về nhân sự mà thôi, nhưng những nhân tố mới ở V-League là chưa đủ và cũng chưa thể yên tâm.

Rõ ràng vòng loại World Cup 2022 là giải đấu mà thầy Park sẽ phải đau đầu thực sự. Thành công hay thất bại ở giải đấu này tác động tỷ lệ thuận với những mục tiêu tiếp theo của HLV Park Hang Seo cũng như bóng đá Việt Nam.

Đó là vòng loại U23 châu Á với nhiệm vụ phải có vé vào vòng chung kết. Đó là nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch ở SEA Games và AFF Cup. Trong đó, hai giải quan trọng SEA Games và AFF Cup chỉ cách nhau có... 3 ngày.

"Đây sẽ là một năm bận rộn. Chúng tôi phải phân phối sức lực cho vòng loại World Cup và SEA Games cũng như AFF Cup.

Ngoài ra, còn cả vòng loại U23 châu Á nữa. Không dễ để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ tìm cách phân phối nguồn lực và thời gian để đạt được những mục tiêu ở cả 4 giải đấu", thầy Park nhấn mạnh.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công, nhưng thầy Park nói rằng tất cả chỉ là quá khứ. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn thừa nhận "thành công sẽ biến mất trong chốc lát".

Chia sẻ trên có thể hiểu là ông Park dù ở giải đấu nào thì cũng chịu vô số áp lực phải đạt thành tích cao. Có một thực tế rất đáng lo ngại là người hâm mộ Việt Nam đã quen với thành công của đội tuyển, còn thất bại, thậm chí là thất bại nặng nề thì sao?

Có một vấn đề rất nhạy cảm là thành tích của HLV Park Hang Seo và các đội tuyển trong năm nay, có thế sẽ tác động tới chuyện gia hạn hợp đồng giữa VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc. Nếu không thành công, thầy Park không còn là người ở "cửa trên" trong cuộc đàm phán với VFF cuối năm nay.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   HLV   Mục tiêu   Nhật Bản   Thành công   V-League   VFF   Việt Nam   World Cup   chiến lược   căng thẳng   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...