25/03/2021 21:11  
Trả lời phỏng vấn trên tờ DongA, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ nhiều điều lý thú về thời gian làm việc tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập, tờ DongA đã chọn HLV Park Hang Seo là nhân vật phỏng vấn đặc biệt. Thầy Park đã tiết lộ nhiều điều lý thú về thời gian làm việc tại Việt Nam.

Dân Trí xin lược dịch bài viết trên tờ DongA về HLV Park Hang Seo gửi tới quý độc giả.

PV: Ông đã làm gì trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát?

HLV Park Hang Seo: Tôi đã phải cách ly tới 6 tuần trong thời gian qua. Vào ngày 29/12/2020, tôi trở về Hàn Quốc và đã phải cách ly. Sau khi trở về Việt Nam vào ngày 3/2/2021, tôi lại một lần nữa làm điều đó. Ở Việt Nam, quá trình kiểm dịch nghiêm ngặt hơn. Ngoài 2 tuần bị cách ly ở nơi chỉ định, tôi còn phải ở nhà thêm 2 tuần nữa. Mọi thứ thật sự khó khăn.

Giờ đây, công việc hàng ngày của tôi là tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam mỗi ngày để gặp gỡ và trao đổi với các trợ lý của mình và dành thời gian tới sân để theo dõi các trận đấu ở V-League.

Giai đoạn sắp tới sẽ rất căng thẳng với ông?

Tôi sẽ phải trải qua hành trình dài trước mắt. Sau khi trải qua vòng loại World Cup 2022, tôi sẽ cùng đội U23 chuẩn bị cho kỳ SEA Games trên sân nhà và cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ở AFF Cup vào tháng 12.

Sau nhiều thành công, ông còn động lực gì với bóng đá Việt Nam?

Với sự trợ giúp của nhiều người tại Việt Nam, tôi đã trải qua năm thứ 4 ở đất nước này. Đặc biệt, trong 2 năm 2018 và 2019, tôi đã gặt hái được thành công rực rỡ. Tuy nhiên, hơn 60% cuộc đời của tôi liên quan tới bóng đá. Bóng đá chính là sức mạnh để tôi tiếp tục hướng về phía trước. Cho dù niềm vui hay thất bại song hành thì đối với tôi, bóng đá luôn mang tới động lực rất lớn.

Ông thấy điều gì ý nghĩa nhất trong thời gian làm việc ở Việt Nam?

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam. Tôi còn nhớ như in trận chiến trong tuyết ở Thường Châu năm 2018, nơi U23 Việt Nam đã dừng bước ở thiên đường. Hay như những lần giương cao chức vô địch AFF Cup hay SEA Games đều có ý nghĩa lớn với tôi. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam từng lọt vào tứ kết Asian Cup. Những dấu mốc ấy đều có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam.

Vậy còn điều gì làm ông buồn bã nhất?

Điều khiến tôi cảm thấy buồn nhất chính là việc đội U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U23 châu Á 2020. Việc bị loại khỏi giải đấu ấy có thể là do chúng tôi đã quá say sưa với tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Ông nghĩ gì về thời gian đã qua với bóng đá Việt Nam?

Thú thực, tôi tới Việt Nam với tâm lý rằng: "Chỉ làm việc ở đây 1 năm thôi". Thông thường, tuổi thọ trung bình của các HLV ngoại ngồi ghế HLV đội tuyển Việt Nam chỉ khoảng 8 tháng. Và rồi, sau đó, tôi đã bước vào những giải đấu liên tiếp và dần được tín nhiệm.

Tôi thấy ở Việt Nam và Hàn Quốc có sự tương đồng nhất định về văn hóa. Chúng tôi biết đoàn kết lại khi gặp khủng hoảng, khó khăn, để tạo nên khối thống nhất.

Mục tiêu của ông sau khi kết thúc làm việc ở Việt Nam là gì?

Thú thực, tôi chỉ mong rằng sau này, mọi người nhớ tới tôi như là HLV luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Hy vọng mọi người luôn ở bên tôi.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Bóng đá   Covid   Covid-19   HLV   Mục tiêu   V-League   Việt Nam   World Cup   căng thẳng   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...