19/09/2022 16:27  
IndonesiaShin Tae-yong tự hào khi Indonesia dưới triều đại của ông lần đầu đánh bại một đại diện Việt Nam, ở lượt cuối vòng loại U20 châu Á 2023 tối 18/9.

"Tôi cảm ơn và tự hào về các cầu thủ vì bây giờ Indonesia đã đánh bại được Việt Nam", HLV Shin Tae-yong nói sau trận đấu trên sân Gelora Bung Tomo (tỉnh Surabaya). "Chúng tôi có thể tự tin hơn vào tương lai sau trận thắng này".

Hạ Việt Nam 3-2, Indonesia đạt thành tích toàn thắng ở vòng loại và giành vé đi thẳng tới vòng chung kết U20 châu Á 2023. Kết quả càng có ý nghĩa hơn với HLV Shin khi lần đầu tiên ông đánh bại một đội tuyển Việt Nam. Bốn lần chạm trán trước đó, ông thua hai và hoà hai, trong đó có những thất bại nặng nề như 0-4 ở vòng loại hai World Cup 2022 hay 0-3 ở SEA Games 2021.

Có cùng sáu điểm, hiệu số và số bàn thắng nên hai đội nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng để giành nhất bảng F. Trận đấu vì vậy diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu, dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV Indonesia. Sau hiệp một không có bàn nào, Indonesia vượt lên ở phút 60 nhờ công Marselino Ferdinan - tiền đạo được HLV Shin đưa vào thay Ronaldo Kwateh từ phút 46.

Sáu phút sau, Việt Nam gỡ hoà khi đội trưởng Muhammad Ferrari đá phản lưới nhà từ tình huống đi bóng của Khuất Văn Khang. Phút 79, đội khách vượt lên nhờ pha băng xuống dứt điểm trong cấm địa của Đinh Xuân Tiến. Đến lúc này, HLV Shin quyết định chơi tất tay, khi tung một loạt cầu thủ tấn công vào sân ở phút 77. Và Indonesia đã lật ngược thế cờ, với việc ghi liền hai bàn trong ba phút từ 82 đến 85 nhờ công Ferrari rồi Rabbani - một trong những người được tung vào sân vài phút trước đó.

HLV Shin thừa nhận các cầu thủ Indonesia có phần chủ quan, dẫn đến mất tập trung sau bàn mở tỷ số, nhưng việc ngược dòng ở tình thế hiểm nghèo sau đó cũng cho thấy đội bóng của ông đang mạnh lên.

Sau trận đấu, HLV Shin được các cầu thủ tung hô. Trong bốn năm trở lại đây, các đội tuyển Indonesia luôn khao khát đánh bại Việt Nam. Trước trận thắng hôm qua, trong năm 2022, Indonesia chỉ một lần khác từng thắng Việt Nam, ở chung kết U16 Đông Nam Á, dưới trướng HLV Bima Sakti.

Về phía Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam chúc mừng Indonesia và miêu tả đây là trận đấu "thú vị" và "đầy kịch tính". Theo ông, Việt Nam thất bại do thể lực sa sút và một phần tâm lý bị ảnh hưởng trước sức ép từ CĐV Indonesia, đặc biệt khi chủ nhà gỡ hoà 2-2.

Được sáu điểm, Việt Nam vẫn giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt. Việt Nam góp mặt ở sân chơi này ở chín trong 10 kỳ gần nhất, và chỉ vắng mặt năm 2008.

Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net


Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...