13/03/2021 11:11  
HLV Tuchel thừa nhận rằng ông phải đối mặt với khó khăn về việc phải để các cầu thủ ngồi dự bị hoặc không đăng ký thi đấu, tuy nhiên điều đó thể hiện đội hình Chelsea đang hoàn hảo.

Chelsea có 11 trận bất bại dưới triều đại của huấn luyện viên Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức đang có cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại khi Chelsea làm khách trên sân Leeds vào tối nay (19h30, 13/3). Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Tuchel đã khen ngợi quy mô đội hình của The Blues.

"Quy mô của đội thực sự hoàn hảo", Tuchel nói. "Công lao lớn thuộc về bộ phận thể chất và y tế của câu lạc bộ, bởi chúng tôi có thể chọn lựa nhiều cầu thủ và chúng tôi may mắn khi không gặp chấn thương quá lâu hoặc quá nhiều cầu thủ".

"Nếu 11 cầu thủ ra sân và tôi chỉ có thể thay thế 3 người thì chúng tôi có quá nhiều cầu thủ không hài lòng, tôi không thể thưởng cho họ. Tôi thúc đẩy các cầu thủ ở mọi câu lạc bộ nơi tôi đang huấn luyện, vì vậy không chỉ là với một đội hình lớn. Đây là điều hối tiếc duy nhất mà tôi có vì có những cầu thủ mà tôi thưởng cho nỗ lực và thái độ của họ".

Tuchel xác nhận rằng Thiago Silva sẽ vắng mặt ở chuyến đi tới Elland Road, vì vậy nhiều khả năng Andreas Christensen sẽ tiếp tục đá trung vệ ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 3 người. The Blues không để thủng lưới trong gần 9 giờ thi đấu với cầu thủ người Đan Mạch có mặt trên sân và huấn luyện viên trưởng của Chelsea khẳng định không phải việc lựa chọn giữa anh hay Thiago Silva, một khi cầu thủ người Brazil trở lại sau chấn thương.

Tuchel giải thích: "Chắc chắn họ có thể chơi cùng nhau. Tôi rất chắc chắn rằng Christensen có thể chơi ở cả hai vị trí trong sơ đồ 3 người và họ cũng có thể chơi cùng nhau ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 4 hậu vệ".

"Vị trí ở giữa là tốt nhất cho Silva, nhưng Andreas cũng ở đẳng cấp tương đương và anh ấy cũng có thể chơi ở cả hai bên nên không có vấn đề gì".

Trước chuyến đi Premier League đầu tiên của Chelsea đến Leeds kể từ tháng 12 năm 2003, Tuchel nhớ lại việc đối mặt với Leeds khi còn là một cầu thủ, ông chia sẻ về cách đội bóng của mình phải thích nghi để tiếp nhận đội bóng toàn năng của Marcelo Bielsa, cũng như một sân chơi thường xuyên khiến cầu thủ sa sút trong những tuần gần đây.

Tuchel nói thêm: "Khi bạn là một huấn luyện viên ở Premier League, bạn gặp phải thách thức lớn khi phải đối mặt với tất cả những câu lạc bộ lớn với danh tiếng lớn. Tôi nhớ Leeds United khi tôi còn là cầu thủ của Stuttgart".

"Chúng tôi đã đối đầu với họ trong một trận đấu ở Champions League, chúng tôi đã mắc sai lầm trong việc sử dụng cầu thủ, Stuttgart đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong trận lượt về và trận đấu phải được đá lại".

"Có những đội bóng lớn, có bề dày lịch sử và Bielsa rõ ràng là một trong những nhà quản lý hay nhất nhất hiện nay. Ông ấy đã xây dựng một đội hình mạnh mẽ, phong cách chơi của họ rất độc đáo và mãnh liệt, bạn có thể thấy trong dữ liệu. Họ là một đội tấn công rất mạnh và họ cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nếu bạn nhìn vào kết quả của họ, họ chỉ có hai trận hòa cho đến thời điểm này nên họ rất dũng cảm, can đảm và tin tưởng vào khả năng thể chất của họ khi di chuyển cường độ cao".

"Nếu chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu thì chúng tôi sẽ cố gắng áp đảo, nhưng sẽ có những thời điểm mà bạn đơn giản phải chơi với cường độ của họ và chúng tôi cần tìm ra đội hình sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi cũng đã có một số hình ảnh về mặt sân và chúng tôi cũng phải thích nghi với điều đó vì nó không phải là tiêu chuẩn mà chúng tôi quen chơi nên có rất nhiều thứ để thích nghi và sẵn sàng".

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Leeds United   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...