18/01/2021 19:10  
Hơn 994.000 người có công, thân nhân người có công gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ với 1.483 tỷ đồng. Mức chuẩn trợ cấp hàng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015 lên 1.624.000 đồng năm 2020…

Đây là những số liệu đáng chú ý tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) diễn ra vào chiều ngày 18/1 tại Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá  Hoan cùng đại diện các cục, vụ liên quan.

Trụ cột quan trọng của an sinh xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh: "Chăm sóc người có công với cách mạng là trụ cột quan trọng của an sinh xã hội. Những năm qua, đời sống người có công ngày càng được quan tâm chăm sóc. Việc tri ân được tổ chức tốt và thường xuyên hơn".

Theo Thứ trưởng, để có được những kết quả như hôm nay, Cục Người có công đã có nhiều nỗ lực đoàn kết tập thể, chủ động, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Bộ LĐ-TB&XH.

"Bên cạnh nhiều thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều nhiệm vụ đòi hỏi Cục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch mạng lưới cơ sở điều dưỡng nhằm đạt tiến độ đề ra, đẩy mạnh hơn nữa việc bám sát cơ sở, cùng cơ sở giải quyết các vấn đề thực địa..." - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gợi ý.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo, trong năm 2021, Cục cần tập trung cao độ công tác xây dựng thể chế, tăng cường công tác tuyên truyền các điểm mới về Pháp lệnh, ưu đãi dành cho người có công với cách mạng (sửa đổi).

Cục Người có công cần khẩn trương, tập trung triển khai Nghị định 101 về quy định các phòng ban trong đơn vị sao cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Đồng thời xây dựng và tham mưu các hoạt động tri ân đối tượng người có công năm 2021. Số hóa hồ sơ người có công với cách mạng và tích hợp cơ sở dữ liệu, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong lĩnh vực người có công.

 Đời sống người có công được nâng lên

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Long - Phó Cục trưởng Cục Người có công - cho biết: "Trong giai đoạn 2016-2020, Cục người có công đã thẩm định trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 3.847 liệt sĩ, cấp đổi lại hơn 90.000 bằng Tổ Quốc ghi công. Cả nước có trên 5.900 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng".

Tính đến tháng 12/2020, công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ- LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận tổng số 6.722 hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.204 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

"Đời sống của người có công không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hàng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015 lên mức 1.624.000 đồng năm 2020" ông Nguyễn Xuân Long thông tin.

Trong thời gian qua Cục Người có công đã thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số là 393.707 hộ .Bộ Tài chính đã cấp đủ kinh phí cho các địa phương thực hiện với số tiền là 10.654 tỷ đồng. Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ 100% số hộ được phê duyệt.

Đến hết tháng 12/2020, các địa phương bằng nhiều hình thức trợ giúp đã xóa nghèo đối với 16.560 hộ nghèo có thành viên là người có công tại 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 4.548/140.119 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định tăng mức tặng quà từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng và từ 400.000 lên 600.000 đồng.

Đáng chú ý, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Cục Người có công đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp chính sách để các địa phương triển khai chi trả hỗ trợ khó khăn kịp thời cho hơn 994.000 người có công, thân nhân người có công với số kinh phí chi trả khoảng 1.483 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, Cục đã tiếp nhận để giám định ADN 6.323 mẫu gồm 5.680 mẫu hài cốt liệt sĩ và 643 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích được 2.336 mẫu,  xác định được danh tính 221 hài cốt liệt sĩ...

Về nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Xuân Long cho biết: "Cục Người có công sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc xác nhận, công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, thân nhân người có với cách mạng tại các Bộ, ngành, địa phương".

Ngoài ra, Cục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách ưu đãi người có công; kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập, chồng chéo để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về người có công...

Phạm Công 

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Hà Nội   Nghị định   Tài chính   Việt Nam   Xã hội   chính sách   hành vi   quy hoạch   sáng tạo   Đời sống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...