24/10/2020 7:55  
Mới đây, Hồ Việt Trung bị chỉ trích khi ném đồ cứu trợ cho dân miền Trung. Không ít người tò mò về nam ca sĩ này.

Mới đây, Hồ Việt Trung bị chỉ trích khi ném đồ cứu trợ cho người dân. Giữa ồn ào, anh phân trần vì nước lũ dâng cao, anh buộc phải ném đồ ăn xuống nước, để người dân chèo thuyền ra lấy. Theo VTV, ca sĩ Hồ Việt Trung sinh năm 1983, trong một gia đình truyền thống đi hát. Mẹ của anh là nghệ sĩ hát cải lương. Năm 16 tuổi, Hồ Việt Trung thi vào lớp "Ước mơ tầm tay" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Sau đó anh thành lập nhóm nhạc nhưng sau 3 năm thì quyết định tách ra theo đuổi sự nghiệp solo. Hồ Việt Trung trở thành hiện tượng mạng nhờ phim ca nhạc "Giải cứu tiểu thư". Ngay phần đầu tiên, phim "Giải cứu tiểu thư” đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube trong năm 2013. Các phần sau cũng có hàng chục triệu lượt xem. Sở hữu nhiều MV với thành tích trăm triệu lượt xem, Hồ Việt Trung cho hay anh vẫn bị nhiều người gán ghép danh xưng “ca sĩ hội chợ”. Hồ Việt Trung đáp trả khi bị chê “ca sĩ hội chợ”: “Trung không may mắn được qua trường lớp như những ca sĩ khác, đó là thiệt thòi của mình nhưng Trung cũng đã cố gắng, nỗ lực, trau dồi mình rất nhiều trong suốt chặng đường làm nghề". Năm 2019, Hồ Việt Trung cùng Diệu Nhi đưa hai học trò Quốc Linh và Quỳnh Nhi trở thành quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí. Ảnh: Zing Hồ Việt Trung từng vướng scandal đạo nhạc. Cụ thể, năm 2018, khi ra mắt MV “Đừng giận anh nhé”, nhiều khán giả đặt nghi vấn ca khúc giống với bài hát Cheer Up của ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young. Giữa ồn ào, Hồ Việt Trung thừa nhận rằng “Đừng giận anh nhé” dựa trên nhạc Hàn, lời Việt song song với đó bên phía nam ca sĩ sẽ liên hệ với chủ nhân bài “Cheer Up” để xin tác quyền. Xem video "Hồ Việt Trung đi từ thiện miền Trung". Nguồn FBNV

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...